Quá đen cho đội tuyển nữ Việt Nam

Lá thăm vòng chung kết (VCK) Asian Cup với vận đen vẫn chưa chịu buông tha các nữ tuyển thủ Việt Nam (VN). Nỗi ám ảnh từ VCK năm 2018 lại trở về và đeo bám các nữ tuyển thủ VN. Đó là một VCK mà lá thăm ưu ái cho bóng đá Thái Lan (vào bảng A cực nhẹ gồm Trung Quốc, Jordan, Philippines) bao nhiêu thì lại gây khó cho đội nữ VN bấy nhiêu. Lần đấy lá thăm đẩy thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bảng B cùng với Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc.

Lần này thì với 12 đội dự VCK chia làm ba bảng nhưng lá thăm lại đẩy đội tuyển VN vào bảng C, bảng tử thần cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Ngược lại thì lá thăm một lần nữa lại đưa đội tuyển Thái Lan vào bảng B, bảng được xem là “cơm sườn” chỉ có Úc là “chị Hai”, còn lại là hai đối thủ dễ chơi gồm Indonesia và Philippines.

Giấc mơ World Cup của thầy trò HLV Mai Đức Chung một lần nữa rất gian nan ngay từ lá thăm vòng chung kết Asian Cup 2022. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Nếu giới bóng đá Thái Lan mừng húm khi nhận định nhắm mắt cũng chắc suất nhì bảng sau Úc thì với bóng đá VN, nhiều người lại lo lắng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Thực lực của bóng đá nữ VN hiện nay dù có nhiều tiến bộ nhưng để chơi sòng phẳng thì vẫn phải ngán hai bà chị Nhật Bản và Hàn Quốc bởi đây là hai đội có đẳng cấp thế giới vượt ra khỏi phạm vi châu Á. Đã vậy đội được đánh giá yếu nhất bảng C là Myanmar cũng rất khó chịu với lối đá cứng rắn, không khoan nhượng, nhất là mỗi khi gặp các nữ tuyển thủ VN thì còn sẵn sàng “chém đinh chặt sắt”.

Với kết quả bốc thăm vào bảng C tử thần thì HLV Mai Đức Chung không dám mơ đến suất nhì bảng, mà chỉ xây dựng mục tiêu chen chân vào tứ kết bằng hai suất vé vớt dành cho hai đội thứ ba của ba bảng đấu có thành tích tốt nhất. Muốn thế phải cố gắng đừng để thua đậm trước Nhật Bản và Hàn Quốc, sau đó đánh bại Myanmar với tỉ số càng đậm càng tốt. Thậm chí, HLV Mai Đức Chung cũng phải dè chừng một kịch bản xấu đó là có thể mất luôn cả suất vé vớt cho dù có thắng Myanmar nhưng bất lợi về hiệu số bàn thắng bại so với hai đội thứ ba của hai bảng A và B.

Cũng đề cập đến lá thăm thì chủ nhà Ấn Độ cũng được “tay mát” ưu ái khi vào bảng A chỉ có mỗi Trung Quốc là mạnh. Còn lại hai đội nữ Iran và Đài Loan đều không quá mạnh để làm khó chủ nhà Ấn Độ.

Nhìn vào ba bảng đấu cho thấy ngoài sáu suất vào tứ kết có thể tính toán được thì vị trí thứ ba ở các bảng nếu có 3 điểm thì chưa chắc có vé vớt khi còn phải chạy đua bằng những chỉ số phụ như hiệu số bàn thắng bại.

Nhiệm vụ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung ở VCK Asian Cup 2022 sẽ rất căng và hy vọng thầy trò ông sẽ vượt khó để có thể đặt chân vào tứ kết và tiếp tục nuôi hy vọng tìm chiếc vé dự World Cup 2023 tại Úc và New Zealand.

Kết quả bốc thăm Asian Cup 2022:

Bảng A: Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Iran.

Bảng B: Úc, Thái Lan, Indonesia, Philippines.

Bảng C: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Myanmar. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm