Quan chức tình báo, ngoại giao quyết từ chối Trump

Một quan chức tình báo và hai quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ quyết định sẽ không làm với ông Donald Trump, dù có tên trong danh sách được đề nghị ở lại làm việc trong chính phủ mới của ông Trump, The Hill dẫn thông tin từ nhiều quan chức Mỹ cho biết ngày 19-1.

Các quan chức đó là Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Stephanie O'Sullivan, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Kinh tế, Năng lượng và Môi trường Cathy Novelli, và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề châu Âu Toria Nuland. Ba nhân vật này đã nói với đồng nghiệp là sẽ ra đi khi ông Trump làm tổng thống.

Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Stephanie O'Sullivan quyết định không làm việc với ông Trump dù được đề nghị ở lại. Ảnh: REUTERS

Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Stephanie O'Sullivan quyết định không làm việc với ông Trump dù được đề nghị ở lại. Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Tình báo Quốc gia không bình luận về thông tin này. Đội chuyển tiếp quyền lực của ông Trump cũng không bình luận.

Danh sách những quan chức chính phủ Tổng thống Barack Obama được đề nghị ở lại làm việc trong chính phủ Trump hoàn thành vào ngày 17-1.

Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Kinh tế, Năng lượng và Môi trường Cathy Novelli quyết ra đi khi ông Trump nhậm chức tổng thống. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Kinh tế, Năng lượng và Môi trường Cathy Novelli quyết ra đi khi ông Trump nhậm chức tổng thống. Ảnh: REUTERS

Ngày 19-1, ông Sean Spicer - người phát ngôn đội chuyển tiếp quyền lực của ông Trump cho biết ông Trump đã đề nghị hơn 50 quan chức chính phủ Obama ở lại làm việc cho mình.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề châu Âu Toria Nuland (trái) cùng Ngoại trưởng John Kerry trong một cuộc họp. Ảnh: REUTERS

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề châu Âu Toria Nuland (trái) cùng Ngoại trưởng John Kerry trong một cuộc họp. Ảnh: REUTERS

Trong số này có Thứ trưởng Quốc phòng Bob Work, Thứ trưởng Tài chính Adam Szubin. Tuy nhiên người phát ngôn của Thứ trưởng Szubin cho biết ông sẽ lãnh đạo Bộ Tài chính đến khi chính phủ Trump chọn được Bộ trưởng mới để không phải khuyết lãnh đạo, sau đó ông Szubin sẽ ra đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm