Quân, dân Quảng Trị khẩn trương ứng phó bão Noru

(PLO)- Lực lượng chức năng, người dân tại Quảng Trị khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với bão Noru.
Tại Quảng Trị, sáng ngày 26-9, người dân cùng lực lượng chức năng triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4.

Tại Quảng Trị, sáng ngày 26-9, người dân cùng lực lượng chức năng triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4.

Video: Quân, dân Quảng Trị khẩn trương ứng phó bão Noru

Lực lượng biên phòng cùng người dân tại thôn 5, xã Gio Hải, huyện Gio Linh đưa thuyền vào những nơi cao để tránh bão.

Lực lượng biên phòng cùng người dân tại thôn 5, xã Gio Hải, huyện Gio Linh đưa thuyền vào những nơi cao để tránh bão.

Các chiến sĩ biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) hướng dẫn các chủ tàu thuyền vào nơi neo đậu.

Các chiến sĩ biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) hướng dẫn các chủ tàu thuyền vào nơi neo đậu.

Người dân vận chuyển những đồ đạc trên các thuyền vào bờ, đảm bảo an toàn khi bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Người dân vận chuyển những đồ đạc trên các thuyền vào bờ, đảm bảo an toàn khi bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Người dân neo đậu, gia cố tàu thuyền tại âu thuyền nam Cửa Việt (xã Triệu An, huyện Triệu Phong).

Người dân neo đậu, gia cố tàu thuyền tại âu thuyền nam Cửa Việt (xã Triệu An, huyện Triệu Phong).

Theo công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, việc sắp xếp tàu thuyền vào các nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước 17 giờ ngày 26-9.

Theo công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, việc sắp xếp tàu thuyền vào các nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước 17 giờ ngày 26-9.

Thiếu tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết, để ứng phó với bão số 4, lực lượng của đơn vị đã tiến hành thông báo, hướng dẫn các chủ thuyền đưa tàu thuyền vào nơi an toàn. Đồng thời, các cán bộ chiến sĩ đã cùng hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền vào bờ trước chiều hôm nay.

Thiếu tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết, để ứng phó với bão số 4, lực lượng của đơn vị đã tiến hành thông báo, hướng dẫn các chủ thuyền đưa tàu thuyền vào nơi an toàn. Đồng thời, các cán bộ chiến sĩ đã cùng hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền vào bờ trước chiều hôm nay.

Những ngư dân rất khẩn trương hoàn thành các công đoạn neo đậu, gia cố tàu thuyền.

Những ngư dân rất khẩn trương hoàn thành các công đoạn neo đậu, gia cố tàu thuyền.

Tại huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa.

Tại huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa.

Lực lượng cắt tỉa những cành cây to trước khi bão ảnh hưởng.

Lực lượng cắt tỉa những cành cây to trước khi bão ảnh hưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm