Quân đội Myanmar phủ nhận đảo chính, sẽ cho tổ chức bầu cử

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 16-2, phát ngôn viên quân đội Myanmar - Chuẩn tướng Zaw Min Tun khẳng định vụ bắt giữ dàn lãnh đạo đảng cầm quyền Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) cùng nhiều quan chức chính quyền dân sự hồi đầu tháng không phải là một vụ đảo chính.

“Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là tổ chức một cuộc bầu cử và trao quyền lực cho bên thắng cuộc một cách công bằng” - ông Zaw cho hay, theo hãng tin AP.

Đáng chú ý, phát ngôn nói trên được đưa ra sau hàng loạt cuộc biểu tình phản đối của người dân và Liên Hiệp Quốc cũng cảnh báo quân đội Myanmar có thể đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu sử dụng biện pháp mạnh để giải tán người biểu tình. Dù đã hai tuần trôi qua nhưng mỗi ngày hàng trăm ngàn người dân vẫn tham gia tuần hành, bất chấp quân đội nước này triển khai xe bọc thép và tăng cường binh lính ở một số thành phố lớn vào cuối tuần. Nhiều cuộc đình công xảy ra khiến hoạt động của chính quyền quân sự bị đình trệ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm