Quan trắc nước biển vùng có cá chết 2 lần/ngày

Những ngày qua, sau vụ cá chết dọc biển từ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đến Đà Nẵng, một phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phát biểu "yên tâm ăn cá tươi sống, tắm biển Vũng Áng" nhưng người dân vẫn rất e dè. 

Chiều 28-4, trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCMvề việc có cách nào chứng minh nước biển sạch và ăn cá bắt lên còn tươi sống là an toàn, ông Lê Minh Đạo - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Để kết luận phải có luận cứ  khoa học chứ không thể nói miệng. Tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT khẩn trương kiểm tra để công bố".

Theo ông Đạo, Bộ TN&MT vừa có văn bản gửi các tỉnh ven biển khu vực miền Trung yêu cầu quan trắc nước biển để tổng hợp kết quả thông báo. Từ chiều hôm nay và ngày mai, cơ quan chức năng sẽ cho quan trắc nước biển ngày hai lần và thông báo kết quả rộng rãi cho người dân biết. 

Rất nhiều thuyền đánh bắt gần bờ của ngư dân Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang phải... nằm bờ.

Ông Đạo thông tin thêm không có quy định cấm ngư dân ra khơi mà ngư dân chỉ đang tạm dừng đánh bắt hải sản. 

Chiều 27-4, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định hỗ trợ đối với các hộ ngư dân có đánh bắt hải sản mà phải ngừng sản xuất thuộc địa bàn thị xã Kỳ Anh và một số địa bàn ven biển huyện Kỳ Anh. Theo đó, mức hỗ trợ cho mỗi nhân khẩu là 15 kg gạo trong thời gian một tháng rưỡi (45 ngày).

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có quyết định tạm cấp ứng số tiền 750 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2016 để cấp hỗ trợ cho UBND thị xã Kỳ Anh, nhằm hỗ trợ các tổ chức và hộ dân nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại trực tiếp do có hải sản chết bất thường.

Hải sản ở chợ Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) vẫn còn thưa vắng khách.

Lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh cho biết hiện đang cùng lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn có người dân bị ảnh hưởng thiệt hại triển khai hỗ trợ cho dân.

Như đã đưa tin, hiện tượng cá biển, tôm chết bất thường bắt đầu xuất hiện ngày 6-4 tại xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Những ngày qua, khi nước biển rút, người dân nuôi nghêu ở Kỳ Anh cũng phát hiện hàng chục tấn nghêu đã bị chết thối. Tổng thiệt hại tại các đầm nuôi ước tính khoảng 4,71 tỉ đồng, thiệt hại do nghêu chết khoảng 2 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm