Quảng cáo không được tiếp tay lừa công chúng

“Quảng cáo phải thể hiện tính nhân văn, thẩm mỹ trong nội dung, hình thức quảng cáo. Đài truyền hình TP phải biết lắng nghe phản hồi của công chúng, giúp công chúng định hướng tiêu dùng đúng. Quảng cáo mà không kiểm soát được nội dung, nếu nội dung đó sai mà vẫn quảng cáo là đã tiếp tay doanh nghiệp lừa công chúng. Vì vậy tăng cường quản lý chất lượng quảng cáo là trách nhiệm với cộng đồng”. Đó là ý kiến của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM, tại buổi giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP về tình hình thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo 2001 tại Đài truyền hình TP ngày 7-10.

Theo báo cáo của Đài truyền hình TP, hiện có tình trạng mâu thuẫn trong việc duyệt các mẫu quảng cáo. Cùng một nội dung quảng cáo nhưng nơi thì coi là vi phạm luật, nơi thì không. Các quy định về quảng cáo ngoài áp dụng Pháp lệnh Quảng cáo còn áp dụng quy định của các cơ quan chức năng có liên quan nhưng có khi nhận định của các cơ quan này lại không thống nhất. Ngoài ra, hoạt động quản lý nhà nước về quảng cáo do Bộ VH-TT&DL phụ trách nhưng việc giám sát trực tiếp về nội dung thông tin lại do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện… Từ những bất cập đó, Đài truyền hình TP kiến nghị sớm ban hành Luật Quảng cáo để giải quyết những chồng chéo hiện nay về hoạt động quảng cáo.

Quảng cáo không được tiếp tay lừa công chúng ảnh 1

Xem quảng cáo sản phẩm trên truyền hình tại một bệnh viện. Ảnh: HTD

Cùng ngày, tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP, ông Ngô Anh Tuấn, Phó ban Quản lý các KCX và KCN TP kiến nghị TP đầu tư, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động ở các KCN để giám sát việc xả thải ở đây. Báo cáo về tình hình xử lý nước thải ở các KCN, KCX trên địa bàn, Sở TN&MT cho biết hoạt động của Công ty Thuộc da Hào Dương (KCN Hiệp Phước) vẫn phát tán mùi hôi gây bức xúc cho người dân. Cạnh đó, ở KCN Tân Phú Trung hiện còn nhiều DN chưa đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trong khi đó, hệ thống xử lý nước thải tập trung ở KCN Lê Minh Xuân có công suất thiết kế 3.000 m3/ngày nhưng hiện phải tiếp nhận khối lượng nước thải lên đến 4.300 m3/ngày…

Ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở TN&MT TP, cho biết sẽ kiến nghị UBND TP cho phép triển khai xây dựng khu xử lý chất thải nguy hại tập trung ở khu Tây Bắc Củ Chi. Hiện mỗi ngày TP thải ra 300-350 tấn chất thải nguy hại nhưng năng lực xử lý của các đơn vị có chức năng chỉ giải quyết được khoảng vài chục tấn/ngày khiến một lượng lớn chất thải nguy hại phải nằm trong kho của các đơn vị hoặc phát tán ra môi trường.

N.NAM - M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm