Quảng Nam: 1 trường học có 92 trường hợp test nhanh dương tính với COVID-19

Chiều 26-10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận 20 ca nhiễm và 112 trường hợp có kết quả test dương tính với COVID-19 tại huyện Nam Trà My.

Cụ thể, từ ngày 24 đến 26-10, huyện Nam Trà My ghi nhận 20 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, Trường Tiểu học Kim Đồng (1 ca), Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Trà Tập (1 ca), Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My (4 ca), Trường THCS Trà Mai (2 ca) và UBND xã Trà Mai (2 ca).

Các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam liên tục phát hiện nhiều trường hợp dương tính với COVID-19. Ảnh: TN

Đáng chú ý, trong số 112 trường hợp test nhanh dương tính mới có 9 ca là F1, 92 ca tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My, 3 ca tại Trường THCS Trà Mai, 2 ca tại Trường Tiểu học Kim Đồng và UBND xã Trà Mai có 6 ca.

Trong ngày 26-10, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 28 ca bệnh được công bố. Cụ thể, có 14 ca xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại huyện Nam Trà My, 7 bảy ca bệnh xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại Cà Lai (xã Cà Dy, huyện Nam Giang), 1 ca tại huyện Phước Sơn và 5 ca bệnh về từ TP.HCM.

Trước đó, ngày 24-10, nữ nhân viên thư viện của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú – THCS Trà Tập (ngụ phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) thực hiện test nhanh để thi viên chức ngành giáo dục.

Khi đến một phòng khám tư nhân lấy mẫu thì người này được phát hiện dương tính COVID-19. Sau đó, kết quả xét nghiệm khẳng định người này nhiễm COVID-19. Sau trường hợp này, huyện Nam Trà My liên tục phát hiện nhiều ca nhiễm mới.

92 trường hợp ở trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My dương tính với COVID-19. Ảnh: TN

Được biết, nữ nhân viên này đã tiêm một mũi vacine COVID-19. Người này làm việc ở huyện Nam Trà My nhưng cuối tuần thường xuyên về thăm con ở phường Trường Xuân.

Tính từ ngày 12 đến 25-10, hai huyện miền núi Quảng Nam là Phước Sơn và Nam Giang ghi nhận 271 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, huyện Phước Sơn 217 ca và Nam Giang 54 ca.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm