Quảng Ninh di dời khẩn cấp bốn hộ dân ra khỏi vùng sụt lún

(PLO)- Để bảo đảm an toàn cho nhân dân, chính quyền phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã di dời khẩn cấp bốn hộ dân ra khỏi vùng sụt lún.

Chiều 27-9, UBND phường Cẩm Thịnh cho biết đã hoàn thành việc di dời khẩn cấp bốn hộ dân trên địa bàn phường này ra khỏi vùng sụt lún theo yêu cầu của TP Cẩm Phả.

Cùng với đó, phường cũng đã bố trí lực lượng, máy móc, thiết bị, phương tiện ứng trực 24/24 giờ tại khu vực sụt lún để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu giải pháp khắc phục.

sut-lun-quang-ninh.jpeg
Hiện trường hai ngôi nhà bị ảnh hưởng do sụt lún. Ảnh: Fanpage Cam Pha Port

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khu vực vỉa hè và phía trước nhà của gia đình ông Nguyễn Thanh Tần và ông Nguyễn Văn Thịnh, cùng ở Khu 3, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra hiện tượng sụt lún.

Hố sụt đo được dài khoảng 6 m, rộng khoảng 9 m, sâu khoảng 1 m.

Ngay khi xuất hiện hiện tượng sụt lún, UBND thành phố Cẩm Phả đã chỉ đạo phường Cẩm Thịnh triển khai khoanh vùng khu vực sụt lún, di dời bốn hộ dân xung quanh ra khỏi khu vực nguy hiểm, lắp đặt rào chắn cứng và biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó, UBND TP Cẩm Phả cũng đã huy động lực lượng, phương tiện máy xúc bốc xúc đất đá, khơi thông lòng cống nhằm hạn chế ứ đọng nước tại khu vực sụt lún.

Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn TP Cẩm Phả ghi nhận hơn 10 vụ sụt lún. Gần đây nhất là vào ngày 31-7, trên địa bàn phường Cẩm Sơn, TP này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm