Xuất hiện hố tử thần ở Quảng Ninh, 3 hộ dân phải di dời

(PLO)- Hố tử thần rộng khoảng 5m, sâu 2,5m, gây sụt một phần đường bê tông nhựa áp phần vỉa hè, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh đã phải di dời 3 hộ dân để bảo đảm an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-8, thông tin từ UBND TP Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã khẩn trương di dời các hộ dân cùng tài sản ra khỏi khu vực bị sụt lún xuất hiện ngày hôm qua.

Khu vực bị sụt lún. Ảnh: Cổng TTĐT Cẩm Phả

Khu vực bị sụt lún. Ảnh: Cổng TTĐT Cẩm Phả

Cụ thể, khoảng 3 giờ 30 ngày 31-7, tại tổ 1, khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả xảy ra hiện tượng sụt lún với hố rộng khoảng 5m, sâu 2,5m, gây sụt một phần đường bê tông nhựa áp vỉa hè, ảnh hưởng trực tiếp đến 3 hộ dân.

Ngay sau khi xảy ra hiện tượng này, chính quyền TP Cẩm Phả đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và phường Cẩm Sơn hỗ trợ, di dời khẩn cấp 3 hộ dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khu vực bị sụt lún. Ảnh: Cổng TTĐT Cẩm Phả

Khu vực bị sụt lún. Ảnh: Cổng TTĐT Cẩm Phả

Lực lượng chức năng cũng khẩn trương khoanh vùng phạm vi nguy hiểm, thông báo cho người dân không được qua lại khu vực này và phối hợp với Viện Vật lý Địa cầu nhanh chóng khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân để tìm biện pháp xử lý.

Lực lượng chức năng và phường Cẩm Sơn tiến hành hỗ trợ, di dời khẩn cấp các hộ dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Cổng TTĐT Cẩm Phả

Lực lượng chức năng và phường Cẩm Sơn tiến hành hỗ trợ, di dời khẩn cấp các hộ dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Cổng TTĐT Cẩm Phả

Được biết, đây không phải là lần đầu xuất hiện những hố tử thần ở khu vực phường Cẩm Sơn, thành phố này.

Trước đó, hiện tượng sụt lún mặt đất tại Cẩm Sơn được ghi nhận đã xuất hiện rải rác trong thời gian dài từ năm 2007 đến 2010. Cao điểm, bùng phát trong các năm từ 2012 tới 2014 và kéo dài đến nay.

Nguyên nhân sau đó được xác định là do hoạt động địa chất. Khu vực này được xây dựng trên nền bãi thải của quá trình khai thác than.

Cùng với đó là hiện tượng bào mòn đất diễn ra trong lòng đất, tạo thành các hố sụt. Chính vì vậy, trong mùa mưa, đặc biệt trong tháng 7, tháng 8 sẽ là thời điểm xuất hiện nhiều hố sụt nhất ở khu vực này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm