Quảng Trị: Hàng trăm hộ dân vẫn đang bị cô lập

(PLO)- Hàng trăm hộ dân vẫn đang bị cô lập do nước lũ dâng cao cuốn trôi cây cầu tạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-9, ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết tại địa phương vẫn còn hàng trăm hộ dân bị cô lập do cây cầu tạm bằng sắt bị lũ cuốn trôi.

Chiếc cầu sắt tạm bị cuốn trôi.

Chiếc cầu sắt tạm bị cuốn trôi.

Trước đó, do mưa lớn, nước suối dâng cao đã cuốn trôi chiếc cầu tạm bằng sắt nối thôn Thúc và thôn Cây Tăm vào rạng sáng ngày 28-9.

Việc cầu bị cuốn trôi khiến hơn 330 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu trên địa bàn xã này đã bị cô lập với bên ngoài.

Ông Tặng cho biết, đã cử lực lượng túc trực tại khu vực cầu mới để hỗ trợ người dân đi lại trong các trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, người dân vừa thu hoạch mùa màng nên trước mắt không lo việc thiếu lương thực.

“Lực lượng chức năng đang khẩn trương khôi phục lại chiếc cầu để người dân thuận tiện đi lại” – ông Tặng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm