Quế Ngọc Hải: “Chúng tôi sẵn sàng với mọi thách thức!”

“Đây là lần đầu đội tuyển VN có mặt ở vòng loại cuối khu vực châu Á và tất nhiên ở đây tập trung những đội hàng đầu châu lục nên chúng tôi phải cố gắng và đặc biệt cải thiện hàng phòng ngự thật vững chắc!” - Quế Ngọc Hải đã chia sẻ như thế.

Cũng theo đội trưởng Quế Ngọc Hải thì VN ở bảng B với những đội thường xuyên góp mặt ở World Cup như Úc, Nhật Bản và có cả Saudi Arabia cũng góp mặt ở World Cup 2018... nên sức mạnh của họ rất đáng kể, nhất là hàng công. “Nhiệm vụ của tuyển VN là tiếp tục cải thiện và rèn giũa. Tuyển VN sẵn sàng với mọi thách thức!” - Quế Ngọc Hải lên tiếng.

Bản thân Quế Ngọc Hải tâm sự rằng anh sẽ cố gắng chỉ huy hàng phòng ngự tốt hơn, kín kẽ hơn cùng với sự tự tin và tinh thần đồng đội luôn cao khi đối đầu với những đội bóng lớn.

Riêng cá nhân Quế Ngọc Hải, anh khẳng định mình không chịu áp lực nào cả và anh tin đồng đội của mình cũng thế. Thậm chí bản thân anh cũng như các hậu vệ khác và toàn đội nói chung sẽ rất thăng hoa và tự tin khi tiếp các đối thủ ở bảng B.

Trả lời báo chí về vai trò vị trí trung vệ khi phải đối đầu với những đội bóng lớn như Úc, Nhật Bản, Saudi Arabia có sức tấn công cực mạnh, Quế Ngọc Hải cũng quả quyết: “Đá trung vệ nhưng tôi chẳng áp lực gì cả vì tôi và những đồng đội luôn hỗ trợ cho nhau tạo thành một tập thể vững chắc trong phòng ngự và kỷ luật trong toàn đội”.

Nói về việc được chạm trán với các đối thủ hàng đầu châu Á, đội trưởng của tuyển VN cũng cho rằng đấy là cơ hội cho đội tuyển rèn giũa và cải thiện cách chơi khi cả đội sẽ học hỏi nhiều trước những đội bóng mạnh. Cả Nhật và Úc đều có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, tuyển VN sẽ vất vả nhưng tất cả sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức.

Theo lịch đấu, lượt trận đầu tuyển VN sang Saudi Arabia làm khách vào ngày 2-9, sau đó trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đội tuyển Úc ngày 7-9.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm