Quốc lộ 1 đoạn qua Bình Thuận ngập nước, phải đi đường vòng

Đến tối 26-11, lũ trên sông Lũy, Bắc Bình (Bình Thuận) tiếp tục dâng cao khiến quốc lộ 1 cùng hàng trăm nhà dân tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình ngập sâu trong nước.

Đỉnh nước ngập cao nhất vào khoảng 12 giờ và kéo dài đến tối cùng ngày. Nước lũ dâng cao đã tràn qua nhiều căn nhà dân trước khi gây ngập nhiều đoạn trên quốc lộ 1, nơi sâu nhất hơn 1 m và có đoạn dài cả cây số.

Rất nhiều nhà dân, cơ sở kinh doanh ven quốc lộ phải đóng cửa, di dời tài sản đến nơi cao ráo và sơ tán đi nơi khác. Nhiều người dân phải dùng thuyền thúng di chuyển trên quốc lộ đến nơi ngập sâu để di dời tài sản ra ngoài.

Lực lượng CSGT Công an Bình Thuận đã phải phong tỏa quốc lộ 1 hướng Bắc-Nam. Nhiều phương tiện, ô tô đi theo hướng Bắc-Nam đến đoạn cầu Nam chọn đi đường vòng vào thị trấn Phan Rí Cửa. Sau đó lưu thông theo tuyến đường ven biển Hòa Thắng-Hòa Phú đến Phan Thiết và quay ra QL1.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, thanh tra giao thông cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí giăng dọc quốc lộ nơi bị ngập để giúp người dân qua lại.

Rất nhiều nhà dân, cơ sở kinh doanh ven quốc lộ phải đóng cửa, di dời tài sản đến nơi cao ráo và sơ tán đi nơi khác...

QL1 đoạn qua Bắc Bình, Tuy Phong (Bình Thuận) ngập lụt nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm