Mỹ sắp đạt đỉnh dịch, châu Âu chưa thể lạc quan

Hiện Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong vì đại dịch COVID-19 cao nhất thế giới. New York vẫn là bang ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 10.000 ca tử vong và gần 196.000 ca nhiễm. Tuy nhiên, Thống đốc Andrew Cuomo ngày 13-4 khẳng định thời kỳ “tồi tệ nhất” của dịch đã qua và đang cân nhắc mở cửa kinh tế.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield cũng cho rằng dịch chuẩn bị đạt đỉnh trong tuần này. Trong khi đó, một mô hình dịch của ĐH Washington (Mỹ) dự đoán ngày 20-4 sẽ là ngày đỉnh điểm số ca nhiễm COVID-19.

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân COVID-19 ở Pháp ngày 10-4. Ảnh: AFP

Trái với những dự đoán lạc quan về tình hình ở Mỹ, đại dịch tiếp tục diễn biến nghiêm trọng ở một số quốc gia châu Âu. Pháp đến tối 14-4 có gần 137.000 người nhiễm COVID-19, tăng 4.000 ca trong 24 giờ qua. Khoảng 15.000 nạn nhân tử vong cũng được ghi nhận, tăng 574 trường hợp so với ngày 13-4. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã quyết định kéo dài phong tỏa thêm bốn tuần - đến ngày 11-5 và thú nhận “đã không chuẩn bị đầy đủ” để ứng phó với dịch COVID-19.

Về phía Anh, Ngoại trưởng Dominic Raab khẳng định chính phủ không có kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa trong tuần này vì số người chết, tử vong vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Trong 24 giờ qua, nước này tăng hơn 4.000 bệnh nhân mới, lên gần 88.630 ca. 717 người tử vong mới cũng được ghi nhận, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng vì đại dịch tại Anh lên hơn 11.000 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm