Nhật tố tàu Trung Quốc xuất hiện nhiều kỷ lục ở Senkaku

Theo tờ Nikkei Asia, ngày 2-11, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) phát hiện một số tàu tuần duyên Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông. Lần phát hiện này đánh dấu kỷ lục số ngày tàu Trung Quốc có mặt gần quần đảo không dân cư này. 

Quần đảo Senkaku hiện do Nhật kiểm soát, tuy nhiên Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. 

Quần đảo Senkaku /Điếu Ngư bao gồm tám đảo nhỏ không có người ở ở biển Hoa Đông. Ảnh: AFP

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết họ phát hiện bốn tàu Trung Quốc trong khu vực tiếp giáp quần đảo Senkaku. 

Tính đến nay, đây là lần thứ 57 Nhật phát hiện tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo này, nâng tổng số ngày xuất hiện lên 283 ngày.    

"Chúng tôi ghi nhận việc tàu Trung Quốc nhiều lần đi vào vùng tiếp giáp và xâm phạm lãnh hải Nhật Bản rất nghiêm trọng... Chúng tôi đã đưa ra cảnh báo bằng tàu tuần duyên cũng như phản đối mạnh mẽ những hành động trên qua các kênh ngoại giao" - Chánh văn phòng Nội các Nhật Katsunobu Kato nói trong cuộc họp báo ngày 2-11. 

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác và phối hợp với các bộ ngành liên quan, tiếp tục thu thập thông tin và duy trì giám sát quần đảo Senkaku để bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi" - quan chức trên nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm