Philippines ghi nhận ca nhiễm biến thể Lambda đầu tiên

Ngày 15-8, Bộ Y tế Philippines cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Lambda của virus SARS-CoV-2, đồng thời nhắc nhở công chúng tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, hãng tin Reuters đưa tin.

Biến thể Lambda lần đầu tiên được phát hiện ở Peru hồi tháng 12-2020. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại biến thể Lambda là "biến thể cần chú ý" vì một số nghiên cứu cho thấy biến thể này có những đột biến có thể kháng lại các kháng thể mà vaccine ngừa COVID-19 đã tạo ra.

Một số nghiên cứu cho thấy biến thể này mang những đột biến có thể "trốn" vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: THE QUINT

Ngoài ra, Bộ Y tế nước này thông báo đã ghi nhận thêm 14.749 ca mắc mới trong ngày 15-8. Đây là số ca nhiễm theo ngày cao thứ hai kể từ khi dịch tái bùng phát ở Philippines, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1,74 triệu ca tính từ đầu dịch.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng báo cáo thêm rằng trong ngày 15-8 vừa qua, cả nước ghi nhận có 270 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người chết ở nước này lên đến 30.340 ca.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm