Hong Kong: Cãi vã chính trị, nhiều người bị đâm nguy kịch

Máu đã đổ ở Hong Kong trong buổi tối biểu tình 3-11 nhưng không phải vì xung đột với cảnh sát mà vì xung đột giữa những người biểu tình khác quan điểm chính trị. Ít nhất sáu người bị thương, trong đó có một quan chức Hong Kong bị cắn vào tai, báo SCMP đưa tin.

Sự việc bắt đầu từ việc xảy ra cãi vã về quan điểm chính trị bên ngoài một trung tâm mua sắm. Rồi một nam giới nói tiếng Quan Thoại (ngôn ngữ chính thức của CHND Trung Hoa) cầm dao tấn công bốn người bị thương.

Nam giới này bị đám đông can thiệp và tấn công lại. Nam giới cầm dao bị thương. Một người đàn ông cố gắng bảo vệ nam giới này và cũng bị thương.

Một lính cứu hỏa sơ cứu cho nghi can thực hiện vụ tấn công, trong khi nhiều người khác giúp đỡ những người bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: SCMP

Một lính cứu hỏa sơ cứu cho nghi can thực hiện vụ tấn công, trong khi nhiều người khác giúp đỡ những người bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: SCMP

Trong số người bị thương có bốn nam giới và hai phụ nữ. Một trong số các nạn nhân - một người đàn ông nằm nguy kịch trên vũng máu. Một nạn nhân khác là nữ bị đa chấn thương nhưng không nguy hiểm tính mạng. Nạn nhân này cho biết mình và vợ chồng chị gái vừa rời khỏi trung tâm mua sắm thì xảy ra cãi vã với một nam giới, rồi nam giới này rút dao trong giỏ ra tấn công họ.

Người biểu tình tập trung ở một trung tâm mua sắm. Ảnh: SCMP

Người biểu tình tập trung ở một trung tâm mua sắm. Ảnh: SCMP

Trong số những người liên lụy và bị thương vì sự việc này có một quan chức Hong Kong tên Andrew Chiu Ka-yin. Theo lời nhà lập pháp đảng Dân chủ James To Kun-sun khi đến thăm ông Chiu tại bệnh viện thì ông Chiu đã cố hòa giải vụ cãi vã xung đột và rồi bị nam giới cầm dao cắn vào tai.

Kẻ tấn công cắn tai của ông Andrew Chiu. Ảnh: SCMP

Kẻ tấn công cắn tai ông Andrew Chiu. Ảnh: SCMP

“Họ nghe kẻ tấn công la to “giải phóng Đài Loan” trước khi vung dao lên. Đây là một vụ tấn công được tính toán trước vì anh ta mang dao bên mình” - ông To kể lại lời nhân chứng ở hiện trường.

Cấp cứu người bị thương. Ảnh: SCMP

Cấp cứu người bị thương. Ảnh: SCMP

Đến thời điểm 10 giờ tối 3-11 còn có hai nam giới nguy kịch tại bệnh viện, trong đó có nam giới cầm dao tấn công. Một nam giới và một phụ nữ trong tình trạng nghiêm trọng phải điều trị tích cực. Một nam giới đã ổn định vết thương. Một phụ nữ đã rời bệnh viện sau khi vết thương nhẹ được cấp cứu.

Ngày 3-11, có hàng trăm cảnh sát được triển khai đối phó biểu tình ở Hong Kong. Cảnh sát đã dùng đến đạn cay để đối phó người biểu tình phong tỏa đường phố và tấn công họ bằng gạch đá.

Phần lớn cảnh sát được triển khai ở các trung tâm mua sắm và các trạm tàu điện. Ảnh: SCMP

Phần lớn cảnh sát được triển khai ở các trung tâm mua sắm và các trạm tàu điện. Ảnh: SCMP

Ít nhất năm người bị bắt trong ngày 3-11. Ngày biểu tình trước đó (2-11) có tới 200 người biểu tình bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm