Tàu Mỹ áp sát Hoàng Sa, thách thức Trung Quốc

Phú Lâm hiện đang bị Trung Quốc (TQ) chiếm đóng và quân sự hóa trái phép. Bắc Kinh đến nay đã cho xây dựng một đường băng và từng đáp máy bay ném bom chiến lược xuống hòn đảo này.

Phát ngôn viên Hạm đội 7 - Trung úy Anthony Junco sau đó khẳng định nhiệm vụ của tàu USS Mustin là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. “Bằng việc thực hiện hoạt động này, Mỹ chứng minh rằng các vùng nước trên nằm ngoài những gì TQ có thể tuyên bố là lãnh hải hợp pháp của mình” - ông Junco nói thêm.

Đây cũng là lần thứ ba trong năm 2020 Mỹ cho chiến hạm áp sát quần đảo Hoàng Sa để thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của TQ, theo sau hai đợt điều tàu hồi tháng 3 và tháng 4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm