World Cup U-17:

Quyết định số phận chủ nhà World Cup U-17 Indonesia

(PLO)- Liệu Kaka, Figo hay Zidane có ghi bàn để giúp Indonesia có điểm trong trận quyết định ở World Cup U-17 gặp Morocco 19 giờ ngày 16-11?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-17 Indonesia thể hiện rất ấn tượng, nhưng chừng ấy chưa đủ, 19 giờ ngày 16-11, họ phải có điểm với Morocco ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup U-17.

Nhìn chung U-17 chủ nhà Indonesia thể hiện chẳng thua kém các đại diện châu Á, thậm chí còn tốt hơn. Nhà vô địch U-17 châu Á Nhật Bản, thắng khó đội không mạnh Ba Lan 1-0, rồi thua Argentina 1-2.

Indonesia-Panama-1.jpg
Kaka (8) tác giả hai bàn thắng vào lưới Ecuador và Panama của U-17 Indonesia. Ảnh: Getty

Á quân châu Á Hàn Quốc trận đầu thua Mỹ 1-2, sang trận thứ hai thua tiếp Pháp 0-1.

Còn với U-17 Indonesia, chạm trán với Ecuador, một đội bóng mạnh Nam Mỹ nhưng Ecuador phải rượt đuổi mới có kết quả hòa 1-1.

Sang trận thứ hai, bảng A, Indonesia tiếp tục có một trận rất xuất sắc để cầm hòa Panama 1-1.

world-cup-u-17-indonesia-indonesia-bima-8341-3806-1678.jpg
HLV Bima Sakti liệu có hoàn thành chỉ tiêu đặt ra? Ảnh: Bola

Điều đáng nói là trong hai trận ấy, ngôi sao trẻ của Indonesia là Kaka đều là tác giả hai bàn thắng. Nếu trong trận hòa Ecuador, Kaka mở điểm thì ở trận hòa Panama, Kaka có bàn gỡ hòa.

Arkhan Purwanto Kaka đang nổi như cồn trong dư luận của chủ nhà World Cup U-17 này.

19 giờ ngày 16-11, thầy trò HLV Bima Sakti gặp Morocco trong thế “lưng dựa vào tường”, ít nhất phải có điểm với Morocco thì mới hy vọng hoàn thành mục tiêu vào vòng 16 đội với tấm vé vớt. Còn nếu thua Morocco thì chủ nhà World Cup trẻ này hầu như chẳng có cơ hội tranh vé vớt vì chỉ có hai điểm.

Kaka.jpg
U-17 Indonesia thể hiện rất ấn tượng tại sân chơi World Cup U-17 này. Ảnh: Bola

Sân Gelora Bung Tomo ở Surabaya sẽ là chỗ dựa cho tuyển trẻ Indonesia còn Morocco thì rất mạnh. Lượt trận đầu đội này đánh bại Panama 2-0, nhưng sang trận thứ hai thua Ecuador 0-2. Morocco đã có được ba điểm, song họ cần phải tiếp tục có điểm trước Indonesia để chắc suất đi tiếp.

Qua hai trận đầu không thua cũng không thắng, thầy trò HLV Bima Sakti được dư luận đánh giá cao, trong khi những cường quốc đá trẻ châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc thua sấp mặt.

Tuy nhiên, Indonesia có hoàn thành mục tiêu đi tiếp hay hay không của chính là trận cầu tâm điểm tối nay.

HLV Bima Sakti chơi bài ngửa khi tuyên bố trong cuộc họp báo trước trận: “Rõ ràng Indonesia phải đánh bại Morocco thì mới đi tiếp, còn nếu hòa thì lại phải chờ tấm vé vớt. Mục tiêu của chúng tôi là chơi tấn công để tìm chiến thắng".

Bima Sakti cũng thừa biết, Morocco không nôn nóng chiến thắng bằng Indonesia nên họ sẽ có tư tưởng chơi chắc chắn để hòa và đấy là cơ hội để Morocco hồi mã thương ghi bàn.

Nhưng Indonesia sẽ chắc chắn trong phòng ngự và sắc bén trong tấn công. Dự đoán hai đội chia điểm nhau qua trận hòa 1-1 và Indonesia sẽ chờ vé vớt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm