Reuters: TQ không đạt được thỏa thuận chung với các đảo quốc Thái Bình Dương

(PLO)-  Mặc dù chưa đạt thỏa thuận chung với các đảo quốc Thái Bình Dương, ông Vương Nghị khẳng định rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục thảo luận để tìm ra sự đồng thuận trong hợp tác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 30-5 kêu gọi các đảo quốc Thái Bình Dương không nên quá “lo lắng” về mục tiêu của Bắc Kinh đối với khu vực.

Ông Vương đưa ra phát ngôn trên sau cuộc họp với những người đồng cấp đến từ 10 đảo quốc Thái Bình Dương không đi đến thỏa thuận chung.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Fiji. Ảnh: CHÍNH PHỦ FIJI

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Fiji. Ảnh: CHÍNH PHỦ FIJI

Tại Fiji, ông Vương đã chủ trì hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các ngoại trưởng đến từ các quốc đảo Thái Bình Dương có quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, bản dự thảo tuyên bố chung và kế hoạch hành động 5 năm được Trung Quốc gửi tới các quốc đảo Thái Bình Dương trước thềm hội nghị đã cho thấy Bắc Kinh đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại và an ninh sâu rộng đối với khu vực. Tuy nhiên dự thảo đã vấp phải sự phản đối của ít nhất trong một trong các đảo quốc Thái Bình Dương là Liên bang Micronesia vì lo ngại nó thể hiện ý định "kiểm soát và đe doạ ổn định khu vực" của Trung Quốc.

Sau cuộc họp, ông Vương cho hay các quốc gia đã đồng ý trên năm lĩnh vực hợp tác nhưng cần có các cuộc thảo luận thêm để tạo ra sự đồng thuận hơn.

Theo ông, năm lĩnh vực hợp tác bao gồm phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, các trung tâm mới về nông nghiệp và thảm hoạ, nhưng không bao gồm vấn đề an ninh.

“Trung Quốc sẽ công bố tài liệu về lập trường riêng của mình và các đề xuất cũng như các đề xuất hợp tác với các đảo quốc Thái Bình Dương. Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận, tham vấn sâu sắc và liên tục để tạo ra sự đồng thuận hơn trong hợp tác” - ông Vương cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết một số người đặt câu hỏi về động cơ xung quanh việc Bắc Kinh hoạt động tích cực tại các đảo quốc Thái Bình Dương, tuy nhiên ông nói rằng Trung Quốc cũng đã hỗ trợ các nước đang phát triển tại châu Phi, châu Á và khu vực Caribbean.

“Đừng quá lo lắng và cũng đừng quá căng thẳng vì sự phát triển và thịnh vượng chung của Trung Quốc và tất cả các quốc gia đang phát triển chỉ mang nghĩa là sự hoà hợp vĩ đại, công bằng và tiến bộ hơn cho toàn thế giới” - ông Vương phát biểu tại một cuộc họp báo.

Trả lời câu hỏi sau buổi họp báo của ông Vương, Đại sứ Trung Quốc tại Fiji, ông Qian Bo, cho hay các bên tham dự đã nhất trí thảo luận dự thảo tuyên bố chung và kế hoạch năm năm “cho tới khi đạt được thỏa thuận”.

Trong khi đó, Thủ tướng Fiji Frank Bainimarama nói với phóng viên rằng các quốc gia Thái Bình Dương đang đặt sự đồng thuận lên hàng đầu. Điều này ngụ ý rằng cần có một sự đồng thuận rộng rãi giữa các đảo quốc trước khi ký kết bất kỳ "thoả thuận khu vực mới nào".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm