Sắc màu mùa Phật đản tại cố đô Huế

Hằng năm cứ đến mùa Phật đản, Huế lại khoác lên mình chiếc áo mới nhiều sắc màu với cờ, hoa, lồng đèn... làm say lòng biết bao du khách. Đường Lê Lợi, một con đường chính của TP Huế, con đường đoàn rước Phật sẽ đi qua được trang trí bắt mắt. Ảnh: NGUYỄN DO

Tổ đình Diệu Đế, một trong ba Quốc tự tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, nơi sẽ diễn ra lễ Mộc dục và chiều 28-5 (14-4 âm lịch). Ảnh: NGUYỄN DO

Về đêm những chiếc đèn lồng, cờ, hoa,... khiến ngôi Quốc tự này trở nên lung linh. Ảnh: NGUYỄN DO

Vào những ngày này, ngôi Quốc tự cổ kính này thu hút rất đông người dân đến tham quanẢnh: NGUYỄN DO

Tổ đình Từ Đàm, nơi diễn ra lễ chính thức đại lễ Phật đản đã hoàn thành xong các khâu trang trí. Ảnh: NGUYỄN DO

Trên sông Hương là sự xuất hiện của bảy đóa sen khổng lồ tượng trưng cho bảy bước đi thanh tịnh của đức Phật. Mỗi đóa sen cao hơn 4 m, rộng chừng 7,5 m, cánh sen rộng tầm 2 m làm bằng vải lụa hồngẢnh: NGUYỄN DO

Bảy bông sen trên sông Hương cùng những sắc của cờ, lồng đèn trang trí tại các tuyến đường kết hợp với màu hoa mùa hạ của xứ Huế, nổi bật là màu đỏ của hoa phượng đỏ, màu tím của hoa bằng lăng,... khiến cố đô Huế trở nên rực rỡ. Ảnh: NGUYỄN DO

Cầu Trường Tiền được trang trí bắt mắt với những bông hoa màu hồng nhạt. Những ngày này, trên các tuyến phố của Huế, người dân cố đô cũng tất bật chuẩn bị mua những bó hoa, vật dụng trang trí về thờ cúng, trang trí trong nhà. Ảnh: NGUYỄN DO

Vào ngày cận kề lễ Phật Đản, nhiều gánh lồng đèn, hoa, cờ... cùng xuống phố để bán cho người dân.

Những gian hàng bán những vật dụng trang trí cho ngày lễ Phật Đản "mọc" lên tại nhiều tuyến đường. 

Một số chương trình chính lễ Phật đản tại Thừa Thiên-Huế:

- Trình diễn văn nghệ cúng dường Phật đản tại công viên cầu Dã Viên vào lúc 19 giờ ngày 27-5 (13-4 âm lịch).

- Lễ Mộc dục tại lễ đài Diệu Đế; lễ rước phật cầu quốc thái dân an và hòa bình thế giới từ chùa Diệu Đến đến Từ Đàm  vào lúc 17 giờ ngày 28-5 (14-4 âm lịch).

- Lễ chính thức đại lễ Phật đản phật lịch 2562 diễn ra tại chùa Từ Đàm vào lúc 6 giờ ngày 29-5 (15-4 âm lịch).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm