Sắp hết cảnh mua ô tô phải kèm 'lạc'?

(PLO)- Lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 4 tăng 11,3% nên các chuyên gia dự đoán sẽ hết cảnh bán xe theo hình thức "bia kèm lạc".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố, lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 4 ước đạt 44.400 chiếc, tăng 11,3% so với tháng trước và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, tổng lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước 4 tháng đầu năm ước tính lên tới 151.000 chiếc, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia dự đoán, thị trường ô tô sắp hết cảnh "bia kèm lạc".

Các chuyên gia dự đoán, thị trường ô tô sắp hết cảnh "bia kèm lạc".

Cũng theo Tổng cục Thống kê, song song với lượng xe sản xuất trong nước tăng cao, ô tô nhập khẩu cũng có mức tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, ước tính có tổng cộng 16.800 chiếc ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam trong tháng 4, giá trị kim ngạch nước đạt 451 triệu USD, cũng cao nhất trong vòng khoảng 1 năm trở lại đây.

Như vậy, tổng lượng xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 4 ước đạt tới 61.200 chiếc.

Tổng cộng trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ước đạt 40.792 chiếc ô tô với giá trị kim ngạch là 1,024 tỉ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xe nhập khẩu vẫn giảm 18,7% về lượng và 9,5% về giá trị kim ngạch.

Các chuyên gia dự đoán, với tình hình tăng trưởng trong tháng 4 như vậy sẽ loại bỏ bớt tình cảnh khan hiếm các dòng ô tô hot và cũng sẽ không còn tình trạng bán “bia kèm lạc” như vừa qua. Đồng thời, các chuyên gia cũng cho rằng thời hạn ưu đãi lệ phí trước bạ 50% cũng sắp hết, cũng là thời điểm thị trường ô tô trở nên sôi động nhất trong năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm