Sau hơn 7 năm thực hiện, dự án ngàn tỉ kè sông Cần Thơ vẫn chưa hoàn thành

(PLO)- Dự án kè sông Cần Thơ trị giá hơn ngàn tỉ vay vốn AFD sau hơn 7 năm thực hiện vẫn chưa xong; chủ dự án đang xin gia hạn đến năm 2025 để hoàn thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Sau hơn 7 năm thực hiện, dự án ngàn tỉ kè sông Cần Thơ vẫn chưa hoàn thành

Ngày 3-4, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cùng các sở, ngành liên quan đã tiếp và làm việc với ông Hervé CONAN, Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam về tình hình thực hiện dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ vay vốn AFD.

Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam làm việc với Cần Thơ về tình hình thực hiện dự án Kè bờ sông Cần Thơ
Ông Hervé CONAN - Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp tại Việt Nam làm việc tại Cần Thơ ngày 3-4. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, ông Hervé CONAN cho biết ngày 2-4, ông cùng đoàn đã đi thăm các gói công trình và các khu tái định cư.

Theo đó, đi thăm các công trình gói số 3 và 4 ông đánh giá cao nỗ lực, bền bỉ của nhà thầu để hoàn thành công trình. Đây là công trình vừa mang tính chất bảo vệ vừa tạo không gian giải trí sinh hoạt cho người dân.

Ông đề nghị TP Cần Thơ bảo đảm sự tiện dụng tối đa cho công trình bằng một số điều chỉnh, bổ sung nhỏ như thêm bậc thang lên xuống cho người dân thuận tiện đi dạo…

Đối với các khu tái định cư, ông cho rằng dù phải làm theo quy trình nhưng quy trình hơi dài so với yêu cầu tái định cư để phục vụ người dân. Ông cho biết qua trao đổi với người dân thì thấy một số người dân tạm cư cả năm rồi vẫn chưa được tái định cư ổn định.

Ngoài ra, cũng có người dân không biết cụ thể thông tin về việc họ phải đóng tiền cơ sở hạ tầng là bao nhiêu, khi nào… thì TP cũng nên thông tin cụ thể cho họ.

ke-song-can-tho-vay-von-afd-bo-ninh-kieu.jpg
Một đoạn kè sông Cần Thơ phía bờ phải thuộc quận Ninh Kiều. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Hervé CONAN mong rằng dù thời hạn hoàn thành dự án đã kết thúc vào ngày 31-12-2023, nhưng ở gói 1 và 2 vẫn còn một vài điểm nhỏ cần phải hoàn tất nốt thì TP cũng phải đảm bảo hoàn tất việc này.

Theo như cam kết thì với phần này, TP Cần Thơ phải bố trí ngân sách để hoàn tất và phía AFD muốn được theo dõi để đảm bảo phần công trình còn dở dang trên vẫn được hoàn thành.

Cũng theo đại diện AFD thì với khoản vay của AFD cho dự án này chia làm hai phần, một phần kỳ hạn trả nợ gốc bắt đầu từ năm ngoái và một phần bắt đầu trả nợ từ năm nay.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho biết: “Đến giờ này tạm gọi dự án hoàn thành đối với công việc AFD đã đầu tư, đối với công trình thi công trước ngày 31-12-2023, tương ứng 93% giá trị công trình, phù hợp thỏa ước của AFD và Bộ Tài chính đã ký. 7% còn lại TP Cần Thơ cam kết thực hiện bằng vốn của TP để hoàn thành dự án như mục tiêu, kế hoạch đã đề ra”.

nguyen-ngoc-he-pct-can-tho.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho biết, 7% còn lại TP cam kết thực hiện bằng vốn của TP để hoàn thành dự án như mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch Cần Thơ cảm ơn ông Hervé CONAN đã lưu ý nhắc nhở Ban Quản lý dự án và TP Cần Thơ quan tâm vấn đề mặt bằng, tái định cư, sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng, thủ tục bố trí vốn sắp tới, tuyên truyền hiểu biết về tái định cư, sự hỗ trợ đối với người dân bị ảnh hưởng bởi công trình để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đã đề ra.

Đồng thời, ông cho biết từ nay đến hết tháng 6-2024, TP sẽ phải nỗ lực hết sức mình để quyết toán dự án, đảm bảo đúng tiến độ và thực hiện đúng lộ trình đã đề ra.

“Đối với các ý kiến góp ý, khuyến cáo của ngài, TP xin ghi nhận sâu sắc và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả, để các công trình đã triển khai đều đạt” - ông Hè nói.

Xin gia hạn đến năm 2025 hoàn thành dự án

Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ cho biết, Dự án kè sông Cần Thơ - ứng phó biến đổi khí hậu có tổng chiều dài toàn tuyến 5.160 m, gồm hai đoạn bờ trái và bờ phải.

Kè bảo vệ bờ phải từ cầu Cái Sơn (phường An Bình, quận Ninh Kiều) đến tiếp giáp Dự án kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh (Phong Điền) dài 2.710 m. Kè bảo vệ bờ trái từ gầm cầu Cái Răng đến Rạch Ba Láng (phường Lê Bình, quận Cái Răng) sau đó tiến về huyện Phong Điền dài 2.450 m.

Công trình có bốn gói thầu xây lắp. Gói 1 từ cầu Cái Sơn đến rạch Rau Răm. Gói 2 từ kết thúc gói 1 đến dự án kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh. Gói 3 từ cầu Cái Răng đến Rạch Ba Láng. Gói 4 từ kết thúc gói 3 qua Rạch Ba Láng kéo dài về phía bờ Phong Điền.

Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến 31-12-2023. Tổng mức đầu tư gần 1.100 tỉ. Trong đó, vốn vay ODA từ AFD hơn 462 tỉ; vốn AFD viện trợ không hoàn lại gần 8 tỉ; vốn đối ứng gần 625 tỉ.

Công trình có 554 trường hợp ảnh hưởng. Đã chi trả bồi thường 544/554 trường hợp, còn lại 10 trường hợp chưa nhận với số tiền hơn 16,2 tỉ; Nhu cầu tái định cư cần 343 nền, đã bàn giao được 146 nền.

Tổng giá trị bốn gói thầu xây lắp hơn 501 tỉ. Đến 31-12-2023 đã cơ bản hoàn thành 2/4 gói thầu xây lắp (gói số 3 và 4). Gói 1 đạt gần 95%. Gói 2 đạt hơn 76%. Tổng giá trị nghiệm thu bốn gói này đạt hơn 93%.

Tổng nhu cầu vốn để hoàn thành dự án là hơn 86 tỉ. Còn 377,2 m chiều dài và 140 m sau kè, tương đương 15 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng thuộc gói 1 và 2).

Ban Quản lý dự án đang trình cấp quyền phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2025 để hoàn thành bằng vốn đối ứng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm