Sau thượng đỉnh với ông Putin, ông Biden điện đàm gì với tổng thống Ukraine?

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy để thảo luận về cuộc họp giữa ông Biden với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7-12, về khủng hoảng vùng Donbass, vấn đề tư cách thành viên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine và cải cách nội bộ ở Kiev, đài RT hôm 9-12 đưa tin.

Hôm 9-12, ông Zelenskiy đã đăng lên Twitter: “Tôi vừa kết thúc cuộc nói chuyện kéo dài 1,5 giờ với ông Biden”. Tổng thống Ukraine nói rằng ông Biden đã thông tin cho ông về nội dung cuộc gặp với ông Putin. Hai bên cũng đã đã thảo luận về các phương án khả thi để giải quyết xung đột ở Donbass  và quá trình cải cách nội bộ ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) vàTổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: WHITE HOUSE

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak cũng chia sẻ với báo chí rằng trong cuộc họp giữa ông Biden và ông Zelenskiy, ông Biden đã hứa hỗ trợ quân sự cho Ukraine chống lại “sự tấn công từ bên ngoài” và nói rằng đối với Washington, việc Ukraine trở thành thành viên NATO là một quyết định hoàn toàn có lợi cho người dân Ukraine và liên minh NATO.

Phía Moscow luôn cho rằng sự mở lời để Kiev gia nhập NATO nào cũng là “lằn ranh đỏ” đối với Nga.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin rằng Biden đã khuyên ông Zelenskiy trao quyền tự trị nhiều hơn cho hai khu vực ở phía đông Donbass. Ukraine đã hứa hẹn về quyền tự trị như vậy trong Hiệp ước Minsk nhưng vẫn chưa thực hiện.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói thông tin trên là "hoàn toàn sai sự thật" và cho biết ông Biden nhấn mạnh cam kết vững chắc của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm