Sau vụ tai nạn của ca nương Tú Thanh, Hải Phòng dựng rào chắn đường đang thi công

(PLO)- Tuyến đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình, đoạn xảy ra tai nạn chết người với ca nương Tú Thanh 3 ngày trước, nay bị chặn lại toàn bộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyến đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình, đoạn qua quận Đồ Sơn, Hải Phòng, hôm nay, 4-7, đã bị chặn lại. Lý do là con đường này đang trong quá trình thi công, chưa đủ điều kiện khai thác.

Đây là diễn biến mới nhất, ba ngày sau vụ tai nạn đáng tiếc, khiến Tú Thanh – ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam tử vong, cũng trên đoạn đường này.

Các nhà thầu thi công rào chắn cứng lối từ đường Phạm Văn Đồng, Đồ Sơn vào tuyến đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình

Các nhà thầu thi công rào chắn cứng lối từ đường Phạm Văn Đồng, Đồ Sơn vào tuyến đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình

Đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Hải Phòng cho biết tất cả các nút giao, từ đường Phạm Văn Đồng, quận Đồ Sơn và kể cả các nút giao với đường dân sinh đi qua các xã, phường của quận Đồ Sơn, huyện Kiến Thuỵ cũng được rào lại để bảo đảm an toàn.

Các nhà thầu thi công rào chắn cứng lối từ đường Phạm Văn Đồng, Đồ Sơn vào tuyến đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình

Các nhà thầu thi công rào chắn cứng lối từ đường Phạm Văn Đồng, Đồ Sơn vào tuyến đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình

Đường ven biển Hải Phòng – Thái Bình đoạn qua quận Đồ Sơn có chiều rộng 24m, mới làm xong lớp nhựa mặt đường, chưa cho phép phương tiện giao thông qua lại, trừ xe công vụ và xe phục vụ công trình.

Tuy nhiên, theo Ban quản lý, trên đoạn đường này có rất nhiều lối mở dân sinh cắt ngang, khó kiểm soát việc ra vào của người dân. Nhiều người dân vẫn thường xuyên đi vào dù chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã cảnh báo.

Tuyến đường giao với nhiều đường dân sinh, tiềm ẩn tai nạn giao thông
Tuyến đường giao với nhiều đường dân sinh, tiềm ẩn tai nạn giao thông

Đường rộng và vắng, mới trải nhựa phẳng lỳ nên nhiều phương tiện từ các điểm giao cắt vẫn đi vào, chạy tốc độ cao. Các lối cắt với đường dân sinh bị chênh lệch độ cao, che khuất tầm nhìn, chưa có biển hiệu giao thông cảnh báo, nên việc đi lại ở đây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Vụ tai nạn của ca nương Tú Thanh là một trường hợp như vậy. Em cùng chị gái đi xe máy từ đường dân sinh trên địa bàn phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, vượt qua tuyến đường đang thi công thì bị một xe ô tô con chạy tốc độ cao trên đường này tông vào. Tú Thanh tử vong còn chị gái bị thương nặng, hiện đang được điều trị trên Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn hôm 1-7

Hiện trường vụ tai nạn hôm 1-7

Trước đó, trên tuyến đường này cũng từng xảy ra một số vụ tai nạn khác, có trường hợp đã tử vong. Địa phương từng đề xuất các cơ quan chức năng dựng rào chắn, cấm hoàn toàn phương tiện vào công trường để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, phải sau vụ tai nạn của ca nương Tú Thanh, việc này mới được triển khai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm