Sẽ có mưa rất to ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19-5, do ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc đang được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc xuống phía Nam nên từ gần sáng 20-5 đến ngày 21-5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Từ chiều 20 đến 21-5, Hà Nội có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày ít mây, trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối, đêm có mây, có mưa rào, dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C; cao nhất 37-40 độ C, vùng núi phía Tây có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ C, phía Bắc 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4-5. Vùng Bắc và Giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam cấp 4-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm