Sẽ xây đường băng thứ hai tại Cảng hàng không Cam Ranh

Theo đó, Cảng hàng không Cam Ranh hiện có một đường cất, hạ cánh với kích thước 3.048 m x 45 m do Mỹ xây dựng đã xuống cấp, chỉ phù hợp cho máy bay A320. Tuy nhiên, hiện nay Cảng hàng không Cam Ranh đang khai thác các chuyến bay A321 và B737 nên đường băng càng xuống cấp nhanh. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng đường băng là hết sức cần thiết.

Theo tính toán của UBND tỉnh Khánh Hòa, kinh phí để xây dựng đường cất, hạ cánh thứ hai vào khoảng 1.300 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách. Trước đó, giữa tháng 4-2013, trong cuộc làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng đã thống nhất về chủ trương việc xây dựng đường băng thứ hai tại Cảng hàng không Cam Ranh.

LÊ XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm