Như chúng tôi đã thông tin, ngày 21-2 Thanh tra Chính phủ đã gửi kết luận đến tỉnh Bình Thuận, chỉ rõ các sai phạm về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng và một số dự án trên địa bàn. Thanh tra yêu cầu tỉnh khắc phục, kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm…
Ngày 24-2, trao đổi với phóng viên, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết đang chờ kết luận đồng ý của Thủ tướng về kết luận của Thanh tra để có hình thức xử lý thích hợp các tổ chức, cá nhân liên quan.
Sẽ xem xét trách nhiệm, kể cả UBND tỉnh
Chủ tịch tỉnh Lê Tiến Phương nói: “Dù đến nay chưa có ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ nhưng tới đây UBND tỉnh sẽ triệu tập ngay cuộc họp để xem xét mọi vấn đề liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ”.
Ông Phương tiếp: Cụ thể, tỉnh sẽ xem xét nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra để khắc phục, thu hồi đất sai phạm. Với tiền nợ quyền sử dụng đất 22 tỉ đồng từ nhiều năm qua mà các nhà đầu tư chiếm dụng, tỉnh sẽ kiên quyết chỉ đạo thu hồi số nợ trên.
Như chúng tôi đã phản ánh (trên các số báo ngày 22 và 23-2), Thanh tra kết luận có rất nhiều cá nhân, cơ quan của tỉnh này có sai phạm trong việc giao đất, cấp đất cho tổ chức, cá nhân làm dự án kinh doanh, du lịch như Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên Môi trường; Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Xây dựng; Cục Thuế… nên rất khó xử lý trách nhiệm. Tuy nhiên, ông Phương khẳng định: “Trước mắt sẽ kiểm điểm, sau đó sẽ nghiêm túc xem xét trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan và có hình thức xử lý nghiêm, kể cả UBND tỉnh”.
Hàng chục căn biệt thự ở mũi Kê Gà bị bỏ hoang vì lúc đầu tỉnh cấp làm dự án du lịch, nhà đầu tư xây dựng xong, tỉnh lại điều chỉnh làm dự án cảng Kê Gà. Ảnh: PN
Ông Phương cũng cho biết thêm, tỉnh Bình Thuận sẽ xem xét thật kỹ kết luận của Thanh tra, nếu phát hiện những kết luận, kiến nghị còn vướng, UBND tỉnh sẽ có giải trình, báo cáo ngay cho Thủ tướng.
Sai phạm có hệ thống?
Một trong những nguyên nhân của các sai phạm mà Thanh tra Chính phủ nêu trong kết luận là “Bình Thuận đã có tình trạng buông lỏng quản lý”. Tuy nhiên, ông Đặng Văn Hải, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (1992-1999), lại nhận xét: “Không thể nói ở Bình Thuận có tình trạng buông lỏng quản lý vì đâu phải dự án nào cũng buông lỏng. Đây là sự buông lỏng có ý đồ”.
“Không phải tỉnh không biết việc giao đất, cho thuê phải qua đấu giá mà là họ không muốn tổ chức đấu giá. Cần làm rõ đằng sau đó là gì. Chưa hết, có quá nhiều điểm vô lý trong việc giao đất, cho thuê… Dự án BOT cảng cá La Gi chẳng hạn, nhà đầu tư chỉ đầu tư hơn 22 tỉ đồng nhưng tỉnh lại “gánh” cho hệ thống xử lý nước thải gần 3,5 tỉ đồng. Sau đó họ chuyển nhượng và cho thuê thu về đến 67 tỉ đồng. Lãi đơn, lãi kép lên nhiều lần từ một sự buông lỏng có ý đồ”.
Ông Hải còn thông tin: “Tôi đã cực lực phản đối nhiều dự án vì đụng chạm đến danh thắng công cộng. Trước đây, người ta định giao luôn đồi cát Mũi Né cho một doanh nghiệp Hàn Quốc. Khi khởi công người ta mời tôi đến dự nhưng tôi đã kiên quyết phản đối. Sau đó, tỉnh mới đình chỉ việc giao đồi cát này. Người ta cũng định giao luôn đất của Trường Chính trị tỉnh vì nó nằm ngay bờ biển Phan Thiết, tôi đã cực lực phản đối, họ mới chịu dừng lại”.
“Chính việc buông lỏng quản lý có ý đồ nên mới sai phạm có hệ thống: giao đất, cho thuê đất không đúng giá và không qua đấu giá. Những sai phạm này sẽ gây khó khăn cho những người có trách nhiệm ở nhiệm kỳ kế tiếp, họ phải gánh và giải quyết hậu quả. Tỉnh cũng cần làm rõ việc giao đất, cho thuê không qua đấu giá, đấu thầu thiệt hại cho ngân sách bao nhiêu. Vì chỉ với 57 ha đất, qua đấu giá đã thu về cho tỉnh hơn 750 tỉ đồng, thì hơn 1.900 ha đất không đấu giá, thiệt hại là bao nhiêu, phải làm rõ” - ông Hải nói.
“Có quá nhiều việc buông lỏng, khuất tất đáng ngờ, Bộ Công an nên vào cuộc để làm rõ mọi khúc mắc liên quan” - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đề đạt.
| - Gần 40 dự án với trên 2.100 ha được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư phải điều chỉnh lại quy hoạch vì việc điều chỉnh quy hoạch ở Bình Thuận chưa làm đúng nguyên tắc. - Khi xác định tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp, dù tỉnh đã thuê Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá miền Nam tư vấn và các cơ quan chức năng của tỉnh có thẩm định lại nhưng việc định giá đất chưa sát giá thị trường trong điều kiện bình thường, xác định tài chính chưa chính xác. (Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ) |
PHƯƠNG NAM