Singapore hạn chế lao động nhập cư

Trước làn sóng chỉ trích của gười dân trong nước khi số người ngoại quốc đến đây ngày càng tăng, chính phủ Singapore đã quyết định nâng rào cản đối với lao động nhập cư. Bộ Nhân lực Singapore cho biết từ 1/9 tới, lao động nước ngoài muốn đưa theo vợ chồng hay con cái đến đây sinh sống sẽ phải có thu nhập hằng tháng tối thiểu 4.000 đôla Singapore (SGD), tương đương 3.150 USD, thay vì mức cũ là 2.800 SGD. Theo điều tra của chính phủ, lương trung bình của người dân Singapore hiện là 3.249 SGD mỗi tháng.

Ngoài ra, một số nhóm công nhân nước ngoài sẽ không được phép mang cha mẹ và vợ hoặc chồng đến Singapore nữa.

Chính phủ Singapore đang cố gắng cân bằng giữa mục tiêu hấp dẫn lao động nước ngoài đồng thời kiểm soát làn sóng phản đối người ngoại quốc tại đây. Bộ Nhân lực nước này cho biết: "Singapore vẫn chào đón nhân tài trên khắp thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ kiềm chế tốc độ tăng trưởng của số người không phải công dân nước mình".

Ngày thứ hai (9/7), Quốc hội Singapore đã sửa đổi luật nhập cư lần đầu tiên kể từ năm 2004. Nếu luật này được thông qua, thì việc kết hôn để nhập tịch hoặc định cư lâu dài sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Luật mới cũng quy định người có hành vi "gây rối trật tự công cộng" sẽ bị tước quyền công dân hoặc hủy tư cách nhập cư ngay lập tức.

Trong những năm gần đây, làn sóng phản đối người ngoại quốc tại Singapore ngày càng lan rộng. Sự việc càng trở nên căng thẳng sau khi một người Trung Quốc lái Ferrari đâm chết người tại đây và một tài xế taxi Singapore bị ba người ngoại quốc giết hại năm 2010.

Chính phủ nước này vẫn luôn duy trì quan điểm rằng lao động tay nghề cao có khả năng hòa nhập tốt luôn được chào đón tại Singapore, nhưng cần phải kiềm chế ở tỷ lệ nhất định để không quá phụ thuộc về kinh tế. Tuy nhiên, theo thống kê của chính phủ, công dân Singapore hiện chỉ chiếm 63% dân số, giảm mạnh so với 86% năm 1980 và 91% năm 1990.

Ông Tharman Shanmugaratnam - Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính nước này tuyên bố: "Chúng tôi phải giảm lệ thuộc vào lao động nước ngoài và hành động nhiều hơn để xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, khả năng đột phá và năng suất cao".

Trong một cuộc hội thảo về nhập cư hồi đầu năm, ông Terence Chong - một chuyên gia đến từ Viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore đã phát biểu rằng một số người dân nước này cảm thấy các công dân mới và những người định cư vĩnh viễn chỉ đang "trục lợi mà chẳng phải thực hiện nghĩa vụ nào".

Hiện chính phủ Singapore đang giảm bớt các ưu đãi cho lao động nước ngoài, bao gồm cắt hỗ trợ chăm sóc y tế và nâng học phí tại trường công. Họ cũng ưu tiên công dân Singapore khi họ nộp đơn vào các trường tiểu học công lập.

Tuy nhiên, việc này đã khiến các công dân vĩnh viễn ở đây cảm thấy bất mãn, nhất là những người đã sinh sống tại Singapore nhiều năm. Họ cho rằng thật không công bằng khi mình cũng phải trả thuế như người Singapore và thực hiện nghĩa vụ quân sự hai năm (đối với nam giới) nếu đủ 18 tuổi.

Theo Hà Thu (DT/ Wall Street Journal)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm