Sinh viên kiến nghị cơ chế thu nhập tốt khi ra trường

(PLO)- Cơ chế thu hút nhân tài, cải cách thu nhập cho sinh viên mới ra trường... là những nội dung được nhiều bạn trẻ quan tâm, hiến kế với lãnh đạo TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, gần 100 cán bộ Đoàn, sinh viên (SV) tiêu biểu đến từ các trường ĐH, học viện trên địa bàn TP.HCM đã tham gia chương trình lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ SV tiêu biểu với chủ đề “Khát vọng SV thành phố Bác”.

Có tâm, không tham ô thì cứ mạnh dạn làm!

Trong chương trình lần này, các bạn trẻ đã được gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ từ những trí thức giỏi, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp cũng như đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế, kinh tế của TP.HCM cũng như đất nước.

Chúng em kính mong TP cần thông tin rõ ràng hơn về lộ trình việc làm trong khối công lập để SV nắm bắt.

Bên cạnh đó cần nhìn nhận, đánh giá năng lực SV ở nhiều khía cạnh về sáng tạo, năng động, nhiệt huyết chứ không chỉ đánh giá về mặt lý thuyết kiến thức.

Bạn MAI HẢI YẾN, Chủ tịch Hội SV Học viện Cán bộ TP.HCM

GS-BS Trần Đông A, dù ở tuổi ngoài 80 vẫn say sưa khi kể lại những công trình y học mà ông và êkíp đã từng thực hiện, tạo dấu ấn lịch sử cho y học nước nhà cũng như ra quốc tế. Cụ thể là ca mổ tách rời cặp song sinh Việt - Đức thực hiện vào năm 1988, ca mổ tách hai cháu Trúc Nhi, Diệu Nhi và các ca ghép gan cho các bé 1-2 tuổi.

Từ hành trình của ông và đội ngũ y bác sĩ, GS-BS Đông A nhắn nhủ các bạn trẻ phải nhìn thấy và trân quý những hy sinh to lớn của nhân dân, của các thế hệ đi trước để có được ngày hôm nay. Đồng thời phải thấy xấu hổ khi chúng ta thua kém các nước trong khu vực.

SV cũng được nghe chia sẻ của ông Phan Chánh Dưỡng, thành viên nhóm tư vấn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, về hành trình khó khăn từ khi là một thầy giáo đến các hoạt động kinh tế, rồi đóng góp vào việc xây dựng Khu chế xuất Tân Thuận. Đây là khu chế xuất đầu tiên của TP.HCM, ông Dưỡng cho rằng các bạn trẻ làm gì cũng phải có kiến thức, có cái tâm.

Sinh viên trao đổi, hiến kế với lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: TC
Sinh viên trao đổi, hiến kế với lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: TC

“Nếu mình có tâm thì cứ mạnh dạn làm. Tôi khuyến khích các bạn rằng chỉ cần làm tốt cho đất nước mà mình không tham ô thì mình cứ làm, đừng sợ gì hết” - ông Dưỡng nhắn nhủ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ tiếp thu những bài học quý giá từ hai trí thức lão thành khi đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TP.

Từ đó, ông nhấn mạnh với thế hệ trẻ rằng: “Chúng ta phải biết xấu hổ, nghĩa là phải có lòng tự tôn dân tộc, phải làm gì có ích cho dân, cho nước để có những hành động thiết thực đóng góp của TP. Do đó các thế hệ trẻ cần có ước mơ và quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, dù ước mơ đó lớn hay nhỏ”.

Thay đổi cơchếthu nhập cho SV mới ra trường

Tại chương trình, nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ, góp ý và hiến kế cho lãnh đạo TP những giải pháp, chính sách để phát triển TP. Trong đó, vấn đề được nhiều bạn quan tâm là chính sách thu hút nhân tài, cải cách thu nhập của TP.

SV Nguyễn Thị Châu Anh, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), bày tỏ: “Em nghĩ với bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, SV như chúng em cũng được học hỏi, ứng dụng kiến thức của mình, nhất là công nghệ thông tin để tạo ra những giá trị cụ thể, đóng góp cho TP”.

SV Võ Khánh An, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho rằng việc áp dụng cơ chế lương, thưởng theo bậc, theo thâm niên hiện nay chưa hợp lý với các SV xuất sắc mới tốt nghiệp. Do đó cần thay đổi chính sách lương, thưởng theo từng ngành nghề để có thể khuyến khích, thu hút các bạn trẻ vào làm việc.

“Em nghĩ cần có cơ chế thu nhập tốt hơn cho SV mới ra trường, nhất là khu vực công lập để hạn chế việc các bạn bỏ việc giữa chừng” - Khánh An góp ý.

Khánh An cũng mong mỏi TP cần có thêm nhiều chính sách để thu hút SV du học từ nước ngoài về làm việc cũng như đầu tư nghiên cứu khoa học. “Chúng ta có chính sách cho SV nghiên cứu khoa học nhưng nếu vì kinh phí thấp mà SV không thể tham dự các hội nghị quốc tế về khoa học để học tập thì rất đáng tiếc” - Khánh An chia sẻ.

Sinh viên sẽ được tiếp cận nguồn tín dụng

Lãnh đạo TP lắng nghe, tiếp thu các ý kiến và cam kết với cán bộ Đoàn, hội, SV tiêu biểu sẽ triển khai các giải pháp để SV đóng góp cho sự phát triển của TP.

Trước hết, TP sẽ khởi động chương trình sáng kiến SV, huy động trí tuệ, sáng tạo của người trẻ, tạo không gian, khuôn khổ để ý tưởng của người trẻ được phát huy, có sự kết nối với các thế hệ để cùng phát triển.

Vấn đề tín dụng SV là đề án lớn mà TP sẽ cùng với Thành đoàn thực hiện trong thời gian tới. Vì thời gian vừa qua, Thành đoàn có làm nhưng SV được tiếp cận còn hạn chế. Vì vậy, với đề án tín dụng này TP muốn bất kỳ SV nào có nhu cầu tín dụng để học tập sẽ được tiếp cận và khi có việc làm sẽ trả lại, có như vậy SV sẽ yên tâm học tập, phát triển bản thân.

Ông PHAN VĂN MÃI, Chủ tịch UBND TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại chương trình. Ảnh: PA

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại chương trình. Ảnh: PA

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Cách người trẻ ‘sạc pin’ để xua tan căng thẳng dịp đầu năm

Cách người trẻ ‘sạc pin’ để xua tan căng thẳng dịp đầu năm

(PLO)- Những tuần làm việc đầu năm, nhiều người trẻ đối mặt với hội chứng “căng thẳng sau mùa lễ hội” bởi dư âm của kỳ nghỉ Tết và du xuân còn đọng lại, cộng với áp lực công việc, cuộc sống khiến không ít người lo lắng, căng thẳng mệt mỏi.

Ra mắt thương hiệu TACERLA COFFEE tại Trân Châu Beach & Resort

Ra mắt thương hiệu TACERLA COFFEE tại Trân Châu Beach & Resort

(PLO)- Vừa qua, Công ty Cổ phần Du Lịch Thương Mại & Xây Dựng Trân Châu (thành viên Tập đoàn KN Holdings) đã tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu cà phê TACERLA COFFEE và khai trương nhà rang xay cà phê tại Khu du lịch và nghỉ dưỡng Trân Châu Beach & Resort tọa lạc tại TT. Phước Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

H’Hen Niê và Quang Đăng kêu gọi ngừng ăn thịt thú rừng

H’Hen Niê và Quang Đăng kêu gọi ngừng ăn thịt thú rừng

(PLO)- Chiến dịch truyền thông với thông điệp “Con người có cặp, thú rừng có đôi; Ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời” kêu gọi toàn dân, chính quyền địa phương và các ban ngành cùng hành động vì động vật hoang dã.