Số ca nhiễm tăng kỷ lục, Hàn Quốc ngừng 'sống chung với virus'

 Video: Số ca nhiễm tăng kỷ lục, Hàn Quốc ngừng 'sống chung với virus'

Theo đó, các cơ sở dịch vụ ăn uống và giải trí phải đóng cửa trước 21 giờ, các cơ sở giáo dục ở thủ đô Seoul sẽ chuyển sang học trực tuyến.

Động thái này được đưa ra sau khi nước này liên tiếp lập kỷ lục về số ca nhiễm mới mỗi ngày trong tuần qua. Hiện mỗi ngày Hàn Quốc ghi nhận trung bình hơn 7.000 ca nhiễm mới. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cảnh báo số ca COVID-19 trong ngày có thể vượt 10.000 trong tháng 12 nếu không có các biện pháp ứng phó hiệu quả.

Hệ thống y tế Hàn Quốc đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng như đợt dịch năm ngoái. Chia sẻ với Newsweek, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế Hàn Quốc là ông Park Hyang cho biết trong tuần qua có ít nhất 17 bệnh nhân COVID-19 chết tại nhà hoặc được đưa đến cơ sở y tế nhưng vẫn tử vong vì không có giường điều trị. Khoảng 1.500 bệnh nhân COVID-19 đang phải chờ giường điều trị, do các khoa hồi sức cấp cứu đã hết công suất, không thể nhận thêm người.

Nhiều bác sĩ, y tá Hàn Quốc mô tả cảnh tượng tại các bệnh viện ở Seoul lúc này “như chiến trường” vì lượng bệnh nhân từ nơi khác đổ về quá lớn.

“Số lượng bệnh nhân cao tuổi thể nặng gia tăng, nhu cầu nhân lực y tế cũng gia tăng. Các nhân viên y tế đối mặt với tình trạng mệt mỏi, căng thẳng thần kinh và không biết khi nào có thể thoát ra tình cảnh hiện nay” - theo chị Ahn Su-kyeong, một y tá tại Trung tâm Y tế quốc gia Hàn Quốc.

Theo Thủ tướng Kim Boo-kyum, Hàn Quốc “đang dốc toàn lực để vượt qua cuộc khủng hoảng này bằng cách nâng cao năng lực của hệ thống y tế và đẩy mạnh chương trình tiêm chủng”. Tuy nhiên, theo ông, việc này “cần có thời gian” và “chúng ta chỉ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này bằng cách ngăn chặn đà lây lan hiện tại càng nhanh càng tốt thông qua các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm