Sở GD&ĐT TP.HCM nói về học sinh mắc COVID-19

Chiều 17-2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình dịch trên địa bàn.
Thông tin tại họp báo, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết trong ba ngày đầu học sinh các khối đi học trực tiếp trở lại, số học sinh nhiễm COVID-19 được phát hiện tăng từng ngày.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Theo đó, trong ngày đầu tiên đến trường hôm 14-2 phát hiện có 27 em học sinh F0, ngày 15-2 phát hiện 50 em học sinh F0 và ngày 16-2 là 86 em học sinh bị nhiễm COVID-19.

“Hôm nay chưa có kết quả thống kê nhưng có tăng nhẹ” – ông Trọng nói và cho biết mặc dù vậy, các nhà trường vẫn đảm bảo việc dạy và học. Các tình huống bị nhiễm COVID-19 xảy ra đều có sự phối hợp giữa nhà trường với ngành y tế địa phương để kịp thời giải quyết theo qui trình.
Trước đó, hôm 14-2, cùng với các khối lớp 7 đến 12, toàn bộ trẻ mẫu giáo từ 3-6 tuổi và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đã đến trường sau nhiều tháng học online. Tỉ lệ học sinh đến trường tăng từng ngày.
Tính đến nay, tỉ lệ trẻ mẫu giáo đến trường đạt 66,3%; học sinh tiểu học là 95 đến 99%; khối THCS đạt tỉ lệ 98% và khối THPT đạt tỉ lệ là 98,9%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm