Số nhà “siêu xuyệt” tại TP.HCM: Đổi số nhà, cách nào tốt nhất?

(PLO)- TP.HCM nên phối hợp với cơ quan bưu điện gắn mã bưu chính cho từng số nhà, giúp cho việc tìm kiếm, đưa thư của người dân đến đúng chỗ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước tình trạng số nhà lộn xộn, nhiều xuyệt, trùng số…, nhiều địa phương đã thực hiện đổi lại số nhà để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp nhận thông tin, liên lạc, thư tín, giao dịch. Cấp lại số nhà mới trong trường hợp này còn góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị.

Vậy việc cấp đổi số nhà sao cho khoa học, thuận tiện cho người dân? Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với TS khoa học - kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn (ảnh), thành viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư TP.HCM, về giải pháp làm sao để người dân sử dụng số nhà thuận tiện, đồng thời giúp địa phương quản lý tốt.

Những căn nhà trong một hẻm ở đường Quang Trung, quận Gò Vấp trước đây có số nhà lộn xộn, nay đã được UBND quận Gò Vấp cấp lại số nhà mới. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Những căn nhà trong một hẻm ở đường Quang Trung, quận Gò Vấp trước đây có số nhà lộn xộn, nay đã được UBND quận Gò Vấp cấp lại số nhà mới. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Số nhà lộn xộn do lịch sử để lại

. Phóng viên:Hiện nay, tại TP.HCM có tình trạng nhà “siêu xuyệt”, số nhà đánh không theo thứ tự, cùng một đường có hai số nhà giống nhau. Ông có nhìn nhận gì về câu chuyện này?

+ TS khoa học - kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn: Tình trạng số nhà lộn xộn trên đã xảy ra mấy chục năm nay. Với thực trạng này, không những người dân bất tiện khi sử dụng mà các đơn vị quản lý cũng gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến vấn đề trên là do lịch sử để lại. Cụ thể, đường Trương Định hiện nay thuộc quận 1, quận 3, trước đây ở đoạn thuộc địa bàn quận 3 có tên là đường Đoàn Thị Điểm, còn đoạn thuộc địa bàn quận 1 có tên là đường Trương Công Định.

Sau năm 1975, đường Đoàn Thị Điểm và đường Trương Công Định được đổi tên là đường Trương Định ngày nay. Vì vậy đã xảy ra tình trạng cùng một đường có hai số nhà trùng nhau. Ngoài ra, hiện nay có tình trạng nhà mặt tiền nhưng số nhà trong hẻm, còn nhà trong hẻm thì số nhà mặt tiền; nhà dãy lẻ thì số chẵn, nhà dãy chẵn thì số lẻ… khá phức tạp.

Bất tiện nhất là người dân đi tìm nhà người quen rất khó; những người gửi thư, hàng hóa bưu tá tìm không ra số nhà.

. TP.HCM đã có những giải pháp gì để giải quyết những bất cập trên, thưa ông?

+ Từ năm 1998, UBND TP có ban hành Quyết định 1958 về việc ban hành quy chế cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn TP. Đến năm 2012, TP lại ban hành tiếp Quyết định 22 về quy chế đánh số và gắn biển số nhà.

Tuy nhiên, việc xác định số nhà của hai quyết định trên chủ yếu chỉ phục vụ cho việc phát triển đô thị, xác định số nhà mới và điều chỉnh số nhà cũ nếu người dân nào có nhu cầu.

Theo thống kê, từ năm 1998 đến 2012, TP chỉ cấp khoảng 1,2 triệu số nhà, con số này chưa thấm vào đâu so với một TP siêu đô thị như TP.HCM.

Những số nhà được cấp sai tên đường thì không thể đổi lại toàn bộ số nhà theo kiểu máy móc. Bởi nếu thay đổi sẽ làm xáo trộn quá trình sử dụng số nhà của người dân.

Giải pháp hiệu quả để quản lý số nhà

. Đối với những nhà trước đây được cấp chưa đúng tên đường, nhà nằm trên địa bàn được sáp nhập thì cần phải cấp mới hay có cách nào khác để quản lý hiệu quả hơn không, thưa ông?

+ Việc cấp đổi lại số nhà do sáp nhập đơn vị hành chính hoặc số nhà cấp chưa khoa học, tên chưa đúng… nếu chúng ta thay đổi nhiều quá sẽ ảnh hưởng lớn đến người dân. Ảnh hưởng ở đây là người dân phải thực hiện các thủ tục đổi lại giấy tờ tùy thân, sổ hồng…

Việc cấp đổi lại số nhà, theo tôi nên cân nhắc thật kỹ. Ngoài việc áp dụng những quyết định của TP, chúng ta cần có quy chế theo hướng mở. Ví dụ, trước đây TP phát hiện gần 400 tên đường bị sai, trùng tên, tên không có ý nghĩa lịch sử - văn hóa

Đối với những số nhà cấp sai tên đường thì không thể đổi lại toàn bộ số nhà theo kiểu máy móc. Bởi nếu thay đổi sẽ làm xáo trộn quá trình sử dụng số nhà của người dân. Cách tốt nhất là giữ nguyên và ở đầu tuyến đường sẽ có bảng ghi tên đường là nhân vật lịch sử nào, có công trạng gì. Đồng thời, lý giải vì sao có tên đặt sai và nay con đường được đặt tên đúng…

. Theo ông, các quận, huyện, TP Thủ Đức cần thực hiện những giải pháp nào để việc sử dụng và quản lý số nhà đạt hiệu quả?

+ Đối với những con đường trùng số nhà, số nhà lộn xộn, vì lợi ích cho người có nhà thì nên đổi. Đối với số nhà được cấp theo toàn khu vực thì TP nên phối hợp với cơ quan bưu điện, gắn mã bưu chính gọi là Zip code cho từng số nhà. Zip code này sẽ giúp cho việc đưa thư đến đúng chỗ.

Chúng ta đang ở thời đại công nghệ thông tin, đa số người dân đi đường đều có điện thoại thông minh, xem được bản đồ trên Google Maps. Khi có Zip code, Google Maps sẽ tự động cập nhật Zip code này vào và sẽ cho địa chỉ chính xác của công trình, nhà đó ở đâu. Vì thế, cho dù số nhà có lộn xộn thì việc hướng dẫn đường đi vẫn chỉ ra đúng địa chỉ cần đến.

. Xin cảm ơn ông.•

Khảo sát, lập bản đồ cấp lại số nhà mới để dễ quản lý

Liên quan đến việc cấp đổi số nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, tính đến nay, quận đã cấp đổi trên 120.000 số nhà mới. Những số nhà được cấp đổi là những số nhà trước đây cấp lộn xộn, không theo thứ tự.

Năm 2009, quận có mời một đơn vị tư vấn để khảo sát, lập bản đồ xem xét về mặt pháp lý để cấp lại số nhà trên toàn quận. Việc cấp số nhà mới rất khoa học, theo thứ tự và đúng với quy định của TP.

Tuy nhiên, hiện nay một số nhà mặt tiền vẫn còn lộn xộn do các cơ sở kinh doanh không gắn số nhà mới lên, vì khi gắn số nhà mới họ sẽ phải điều chỉnh giấy phép kinh doanh. Để khắc phục tình trạng này, quận đã chỉ đạo phường vận động người dân gắn số nhà mới nhằm thuận tiện hơn trong quá trình quản lý, sử dụng…

Một lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm