Sở Tư pháp TP.HCM: Những kỳ vọng tuổi 40

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, Sở Tư pháp TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (27-3-1982 - 27-3-2022) tại Nhà hát TP.

Đến dự có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Ngô Thanh Sơn, Ban giám đốc Sở Tư pháp, các nguyên lãnh đạo sở cùng cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành tư pháp TP.

Gắn liền với những mô hình đầu tiên

Nhìn lại chặng đường gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển của Sở Tư pháp TP, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo của các thế hệ cán bộ Sở Tư pháp TP.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên (thứ hai từ phải sang) và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (bìa trái) trao cờ truyền thống của UBND TP cho Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sở Tư pháp TP đã không ngừng tự đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về những đề xuất, chuyên môn kết hợp với việc nghiên cứu, kế thừa, phát huy những kinh nghiệm, cách làm phù hợp.

“Có thể nói một cách tự hào hai chữ đầu tiên trong nhiều lĩnh vực, nhiều mô hình hoạt động của cả nước đã gắn liền với tên tuổi của Sở Tư pháp TP.HCM. Sở Tư pháp là cơ quan có tờ báo pháp luật đầu tiên của địa phương, mô hình cung cấp văn bản pháp luật và tư vấn pháp lý miễn phí đầu tiên; mô hình liên thông các nhóm thủ tục hành chính đã đi đầu trong cả nước; mô hình trung tâm thông tin và tư vấn công chứng đầu tiên và cũng là duy nhất của cả nước” - Thứ trưởng Khôi nói.

Sở Tư pháp TP.HCM còn là đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành. Ông Khôi dẫn chứng nhiều chương trình phần mềm quản lý trên các lĩnh vực hộ tịch, công chứng, lý lịch tư pháp đã được Sở Tư pháp đầu tư nghiên cứu, xây dựng, vận hành có hiệu quả và là cơ sở thực tiễn quan trọng để Bộ Tư pháp nghiên cứu, xây dựng, vận hành các phần mềm quản lý áp dụng trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp còn cho biết Sở Tư pháp TP đã có những đóng góp tích cực trong hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp đầu tư nước ngoài.

Thứ trưởng cũng dành nhiều lời khen trước tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, chung tay cùng chính quyền TP trong giải quyết các vấn đề phát sinh do dịch COVID-19. Ông Khôi cho biết Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu các ý kiến pháp lý, thẩm định, tư vấn các kế hoạch, chương trình của UBND TP về công tác phòng chống dịch bệnh cũng như các vấn đề về công tác hộ tịch liên quan đến người dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP nói riêng và cả nước nói chung.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Sở Tư pháp TP.HCM vinh dự đón nhận cờ truyền thống do UBND TP.HCM trao tặng. Bộ Tư pháp trao tặng bằng khen cho Phòng Lý lịch tư pháp, trực thuộc Sở Tư pháp TP, đơn vị có thành tích xuất sắc trong 10 năm trong triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp. Đồng thời, bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trao tặng 29 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho cán bộ, viên chức, người lao động tại Sở Tư pháp TP.HCM.

UBND TP.HCM trao tặng bằng khen cho năm cá nhân và năm tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay. 

Những trọng trách mới

Từ những thành tựu sẵn có, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đặt kỳ vọng Sở Tư pháp TP.HCM tiếp tục hoàn thành tốt những nhiệm vụ, công việc được Chính phủ, UBND TP.HCM giao phó.

Sở Tư pháp TP cần tiếp tục giữ vững vai trò cơ quan tư vấn pháp lý, tham mưu cho chính quyền TP trong công tác cải cách thể chế, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Sở Tư pháp TP.HCM: Những kỳ vọng tuổi 40 ảnh 3

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sở Tư pháp cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp tại địa phương theo quy định mới. Bước vào giai đoạn mới, Sở Tư pháp cần thực hiện hiệu quả việc luân chuyển cán bộ, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực hiện nhiệm vụ và đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Tiếp đó, sở phải tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch chung của bộ nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ này trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của địa phương.

Tiếp lời, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cũng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể Sở Tư pháp.

Chủ tịch UBND TP khẳng định Sở Tư pháp là đơn vị tham mưu tin cậy của Thành ủy, HĐND, UBND TP trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện thể chế, quản lý, điều hành theo pháp luật các hoạt động kinh tế - xã hội của TP.

Trong đó phải kể đến việc tham mưu, tư vấn các chính sách, chế độ cho người dân và lực lượng tuyến đầu trong đợt dịch vừa qua. Đặc biệt, sở tham mưu cho TP thực hiện Đề án số hóa sổ hộ tịch, góp phần lớn vào công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

“Sở Tư pháp là một trong những đơn vị xung kích, đi đầu trong việc sáng tạo, tìm tòi nhiều giải pháp mới, hiệu quả nhằm giải quyết các “điểm nghẽn” của TP, đặc biệt là trong lĩnh vực tư vấn pháp luật” - ông Mãi nói.

Bước vào tuổi 40, ông Mãi kỳ vọng Sở Tư pháp tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi mới, hoàn thành những trọng trách được Nhà nước và UBND TP đặt ra.

Phát biểu tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo Bộ Tư pháp, UBND TP, Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh khẳng định Ban giám đốc, cán bộ, viên chức, người lao động Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, tiếp tục cống hiến vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của TP và cả nước.

Sở Tư pháp dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính toàn TP

Ngày 23-3 vừa qua, Sở Nội vụ TP.HCM công bố chỉ số cải cách hành chính của sở, ban ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn TP.HCM năm 2021.

Theo đó, chỉ số cải cách hành chính ở khối sở, ban ngành có 22/26 đơn vị xếp loại tốt, 4/26 đơn vị xếp loại khá. Sở Tư pháp xếp hạng 1 với 95,06 điểm; kế đến lần lượt là Sở KH&ĐT, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Thanh tra TP...

Chỉ số cải cách hành chính được tính trên các lĩnh vực gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy, chế độ công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa chính quyền điện tử, tài chính công. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm