Sở Y tế đề nghị chuyển hồ sơ tại Trung tâm Pháp y sang công an

(PLO)- Sau khi có kết quả xác minh theo đơn tố cáo, Sở Y tế Gia Lai đã đề nghị Thanh tra sở chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Gia Lai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Thanh tra sở này chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ các sai phạm tại Trung tâm Pháp y (TTPY) tỉnh Gia Lai.

Trước đó, Sở Y tế Gia Lai quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xác minh công tác quản lý điều hành tại TTPY tỉnh sau khi có đơn tố cáo đích danh ông Tào Quang Bích, Giám đốc TTPY. Qua đó, phát hiện số tiền sai phạm hơn 781 triệu đồng.

Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK.

Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK.

Cụ thể, trong ba năm (2018-2020), ông Tào Quang Bích đã kê khai khống giấy đi đường với số tiền hơn chín triệu đồng; phát hiện 577 hồ sơ ông Bích không đi giám định tử thi nhưng vẫn được thanh toán 729 triệu đồng; không đi giám định tử thi nhưng vẫn nhận gần 30 triệu đồng tiền phụ cấp độc hại; trong thời gian đi công tác ngoài tỉnh vẫn nhận tiền bồi dưỡng giám định và cả tiền công tác phí trong tỉnh.

Từ những sai phạm trên, đoàn kiểm tra yêu cầu chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Trước đây, trao đổi với PV, ông Bích khẳng định mình bị vu khống. Theo ông, TTPY chỉ có hai giám định viên, bản thân ông vừa làm giám đốc kiêm giám định viên. Trong khi việc giám định tử thi rất phức tạp. Về nguyên tắc phải có ít nhất hai giám định viên, hai người phụ việc...

“Trường hợp tôi đi công tác thì cơ quan còn lại một giám định viên, có nhiệm vụ thu thập thông tin. Qua đó, tôi điều hành công việc, ký kết luận và chịu trách nhiệm với kết luận của mình. Tôi có tham gia nên công an mới chi trả tiền bồi dưỡng chứ không phải tôi tự lấy tiền nhà nước tự trả cho mình”- ông Bích giải thích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm