Sớm làm 15 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu đi trùng với đường vành đai 3

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về phương án đầu tư hơn 15 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu đi trùng với đường vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua Bình Dương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GTVT TP.HCM cho biết Phó Chủ tịch UBND TP đã có chỉ đạo giao Sở GTVT TP chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cung cấp thông tin, gửi Bộ GTVT về việc đầu tư hơn 15 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu đi trùng với đường vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua Bình Dương.

Về nội dung này, Sở GTVT TP cho biết đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu đi trùng đường vành đai 3 TP.HCM hiện trạng đang khai thác với quy mô đường đô thị 6 làn xe. Các nút giao trên tuyến dạng giao bằng, không đảm bảo năng lực thông hành khi đường vành đai 3 đưa vào khai thác năm 2026.

vanh-dai-3
Tỉnh Bình Dương mong muốn sớm làm 15 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu đi trùng với đường vành đai 3.

Trước đây, khi lập chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3, tỉnh Bình Dương đề xuất giải quyết các nút giao bằng đoạn 15,3 km (đoạn đi trùng với đường vành đai 3) bằng dự án cải tạo, nâng cấp sử dụng nguồn vốn ODA.

Tuy nhiên, dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2027-2028 (chậm hơn so với đường vành đai 3) sẽ tạo áp lực giao thông lớn lên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn 15,3 km, nguy cơ ách tắc giao thông trên toàn tuyến.

Hiện nay, tỉnh Bình Dương đang nghiên cứu các phương án đầu tư đoạn tuyến này và UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ và chấp thuận chủ trương giao UBND Bình Dương đầu tư theo hình thức đầu tư công. Từ đó, để đảm bảo năng lực thông hành trên toàn tuyến khi đường vành đai 3 đưa vào khai thác năm 2026 cần số vốn rất lớn (khoảng 28.279 tỉ đồng).

Sở GTVT TP cho biết hiện nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đề nghị UBND tỉnh Bình Dương làm rõ phương án thực hiện đầu tư, phương án bố trí vốn... trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Đồng thời giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM và UBND tỉnh Bình Dương đề xuất cụ thể Phương án thực hiện đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Dự án vành đai 3 TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ
Dự án vành đai 3 TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Hoàng Giang

Tuy nhiên, đến nay, Sở GTVT TP.HCM chưa nhận được đề xuất của UBND Bình Dương về phương án thực hiện đầu tư cụ thể đoạn đường này theo các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và ý kiến của Bộ GTVT.

Do đó, sau khi nhận được hồ sơ đề xuất UBND tỉnh Bình Dương về phương án thực hiện đầu tư cụ thể đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn và chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở GTVT TP sẽ tham mưu UBND TP văn bản báo cáo Bộ GTVT.

Về phương án đầu tư, nâng cấp đường vành đai 3 TP.HCM đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh, trong đó có đoạn 15,3 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn, UBND TP cũng đã có văn bản gửi Bộ GTVT về phương án đầu tư, nâng cấp đường vành đai 3 TP.HCM đạt quy mô hoàn chỉnh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cũng đã giao Sở KH&ĐT khẩn trương xem xét đề nghị của Sở GTVT TP.

Do đó, Sở GTVT TP kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở KH&ĐT khẩn trương tham mưu UBND TP về việc đầu tư đồng bộ vành đai 3.

Mới đây, UBND TP.HCM đã yêu cầu các địa phương sớm bàn giao mặt bằng sạch vành đai 3 cho các đơn vị trước ngày 15-7.

Cụ thể, UBND TP Thủ Đức khẩn trương tập trung chỉ đạo thực hiện bàn giao mặt bằng sạch thi công cho Ban Giao thông tại 39 vị trí trụ cầu bị ảnh hưởng đến kế hoạch lao dầm (các gói thầu XL2, XL3, XL4, XL5 tại phường Long Trường, phường Long Bình) hoàn thành trước ngày 15-7.

UBND huyện Bình Chánh khẩn trương tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm 2 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, hoàn thành trước ngày 15-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm