Syria lại gánh thêm nỗi lo chiến tranh Israel-Iran

Trước đó, chỉ ba ngày sau khi liên quân Mỹ-Anh-Pháp nã 103 tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria, hai căn cứ không quân Syria ở tỉnh Homs cũng hứng tên lửa bay sang từ không phận Lebanon. Ngày 9-4, căn cứ không quân Tiyas của Syria bị tấn công, bảy cố vấn quân sự người Iran thiệt mạng. New York Times dẫn lời một quan chức quân đội cấp cao Israel thừa nhận nước này đứng sau vụ tấn công căn cứ Tiyas ngày 9-4.

Nhiều người đặt câu hỏi liệu sẽ có xảy ra xung đột lớn trực tiếp giữa Israel và Iran ở Syria không. Israel thỉnh thoảng vẫn không kích vào các mục tiêu của Iran ở Syria kể từ tháng 1-2013, thậm chí khi Nga can thiệp vào nội chiến Syria tháng 9-2015. Nguyên nhân là vì Iran liên tục mở rộng hiện diện quân sự khắp biên giới Syria với Bắc Israel. Nhiều nhà quan sát quân sự nhận định Iran muốn mở một hành lang ảnh hưởng kéo dài từ Iran qua Iraq, qua Syria. Israel cáo buộc Iran tính lập căn cứ không quân và nhà máy sản xuất tên lửa dẫn đường ở Syria để đánh chính xác vào các mục tiêu Israel. Iran cũng tính cung cấp tên lửa cho nhóm Hezbollah, vốn có hơn 12.000 tên lửa có khả năng đánh vào Israel. Theo giới quan sát, Iran có thể hành động theo nhiều hình thức: Nã tên lửa vào Israel từ Iran, Lebanon hay Syria; kéo quân vào Israel qua ngả biên giới Syria hay Lebanon; hoặc tấn công khủng bố nhắm vào các mục tiêu Israel hay Do Thái ở các nước.

Trong ngày 29-4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết Israel không loại trừ hành động ở Syria nếu cảm thấy bị đe dọa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sau cuộc gặp với người đồng cấp Israel Lieberman cuối tuần rồi cũng nhận định có “khả năng lớn” sẽ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Israel và Iran ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm