Tái hiện cuộc sống nơi cung cấm của vua triều Nguyễn

Ngày 12-4, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và nhóm chuyên gia GCREP (Đức) tổ chức triển lãm “Ấn tượng và báu vật hoàng cung - ẩm thực cung đình Huế”, tại nhà Tả Vụ (Đại Nội Huế).

Buổi triển lãm trưng bày nhiều vật dụng trong đời sống sinh hoạt dưới triều Nguyễn. Đặc biệt, là bộ ẩm thực Hoàng gia được đặt hàng từ các chế xưởng nổi tiếng khắp thế giới.

Ngoài ra, triển lãm trưng bày trên 17 tấm pa nô, ghi lại tổng quát về cuộc sống thường nhật và các nghi lễ, âm nhạc, trang phục và ẩm thực trong đời sống cung đình…

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết: “Việc phục hồi nội thất (hoa văn) của công trình nhà Tả Vụ do Đức tài trợ đã giúp cho triển lãm phát huy tối đa vị thế của một di tích mang đậm giá trị văn hóa, mỹ thuật độc đáo của triều Nguyễn…”.

Tái hiện cuộc sống nơi cung cấm của vua triều Nguyễn ảnh 1

Mỗi bữa ăn của vua thường có 150 đầu bếp chế biến. Ảnh: Bộ ẩm thực hoàng gia. Ảnh: VIẾT LONG
 

Tái hiện cuộc sống nơi cung cấm của vua triều Nguyễn ảnh 2
Bộ ăn trầu, hút thuốc, rượu và trà nơi cung cấm. Ảnh: VIẾT LONG
 

Tái hiện cuộc sống nơi cung cấm của vua triều Nguyễn ảnh 3
Bộ đồ gốm dưới triều Nguyễn. Ảnh: VIẾT LONG
 

Tái hiện cuộc sống nơi cung cấm của vua triều Nguyễn ảnh 4
Những hình ảnh về cuộc sống nơi cung cấm. Ảnh: VIẾT LONG

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm