Tại sao một số thuốc uống trước khi ăn, có loại uống sau khi ăn?

(PLO)- Thuốc dùng trước khi ăn nên uống trước bữa ăn 30 phút, thuốc dùng sau ăn nên uống ngay sau khi ăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi bị tiểu đường type 2, bác sĩ cho 2 loại thuốc uống hạ đường huyết, loại uống trước khi ăn và loại uống sau khi ăn. Xin bác sĩ hướng dẫn nên uống thuốc trước bao lâu rồi ăn và sau khi ăn bao lâu thì uống thuốc? (Nguyễn Thị Bảy, 52 tuổi, Cà Mau).

Trả lời

Tùy vào hiệu quả và tác dụng phụ của thuốc hạ đường huyết mà bác sĩ chỉ định dùng trước khi ăn hoặc sau khi ăn.

Đối với các thuốc hạ đường huyết dùng trước khi ăn, nên uống trước bữa ăn 30 phút. Đối với thuốc dùng sau ăn, nên uống ngay sau khi ăn.

Uống thuốc trước bữa ăn quá xa (60 phút hay 90 phút) có thể dẫn đến tình trạng hạ đường huyết.

TS-BS TRẦN VIẾT THẮNG, Phó Trưởng khoa Nội tiết BV Đại học Y Dược TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm