Tài xế Mercedes tông chết người ở Phan Thiết không mời luật sư bào chữa

(PLO)- Cơ quan điều tra đã có công văn yêu cầu Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận phân công người bào chữa cho người buộc tội theo qui định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, nguồn tin của PLO cho biết, bị can Phạm Văn Nam (43 tuổi) ngụ thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tài xế xe Mercedes tông chết người ở bờ kè Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã không mời luật sư bào chữa.

Bị can Phạm Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh BÍCH THUẬN.

Bị can Phạm Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh BÍCH THUẬN.

Ngày 17-5, Phạm Văn Nam bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can về tội giết người theo Điều 123 BLHS.

Cùng ngày, bị can này cũng đã bị tạm giam theo Quyết định tạm giam số 35 của PC02.

Cơ quan điều tra đã có công văn yêu cầu Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận phân công người bào chữa cho người buộc tội theo qui định. Được biết, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận cũng đã có quyết định phân công án chỉ định cho luật sư theo yêu cầu của PC02.

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng 12-5, Phạm Văn Nam điều khiển xe Mercedes cán chết người vì bị nhóm thanh niên địa phương vây đánh do mâu thuẫn suýt va quẹt xe trước đó.

Xe Mercedes gây án. Ảnh PĐ.

Xe Mercedes gây án. Ảnh PĐ.

Sau khi Nam ra trình diện, công an đưa Nam và người bạn (bị nhóm thanh niên địa phương đánh khi can ngăn) đi giám định thương tật. Kết quả Phạm Văn Nam có tỷ lệ thương tật là 1,5%. Riêng anh X (ngụ Phú Thủy, Phan Thiết, bạn của Nam), cũng bị hành hung trong vụ việc trên hiện còn phải bổ sung một số chứng từ, thủ tục mới có thể kết luận tỷ lệ thương tật của người này.

Cùng với việc bắt tạm giam Nam, PC02 cũng đang tiếp tục triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, điều tra.

Sau khi có kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nam và người bạn, PC02 sẽ xử lý những người có liên quan theo qui định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm