Taliban sắp hoàn tất hợp đồng mua xăng từ Nga

(PLO)- Các quan chức chính quyền Taliban nói rằng họ đang tiến gần tới thỏa thuận nhập khẩu xăng từ Nga, nhưng chưa cho biết về cách thức thanh toán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 30-8 đưa tin rằng các quan chức Afghanistan cho biết chính quyền Taliban đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán ở Moscow xoay quanh các điều khoản của hợp đồng nhập khẩu xăng từ Nga.

Phát ngôn viên Bộ Kinh tế Afghanistan - ông Habiburahman Habib xác nhận rằng một phái đoàn chính thức của Bộ Công thương Afghanistan đã đến thủ đô của Nga để hoàn tất các hợp đồng nhập khẩu lúa mì, khí đốt và dầu mỏ.

Ông Habiburahman Habib nói với Reuters rằng phái đoàn đang đàm phán với phía Nga và cho biết sẽ chia sẻ thông tin chi tiết sau khi hợp đồng hoàn tất.

Các thùng xăng ở thủ đô Kabul (Afghanistan). Ảnh: REUTERS

Các thùng xăng ở thủ đô Kabul (Afghanistan). Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Bộ Công Thương của chính quyền Taliban cho biết các quan chức Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã ở lại Moscow để thảo luận về các hợp đồng với Nga và gần như đã thống nhất về xăng và benzen.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Các hợp đồng được đưa ra sau khi một phái đoàn của Taliban do quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương dẫn đầu đến thăm Nga vào giữa tháng 8 để thảo luận về thương mại. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh cả Nga và Afghanistan do Taliban lãnh đạo đều phải đối mặt các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây.

Nguồn tin nói với Reuters rằng Nga và Afghanistan đã có kế hoạch về cách thức thanh toán nhưng từ chối cung cấp chi tiết về việc liệu các kênh ngân hàng chính thức có được sử dụng hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm