Tạm giữ 1 phụ nữ nghi phóng hỏa gây cháy làm 6 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-4, liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến sáu người thương vong, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan đang tạm giữ một phụ nữ để phục vụ điều tra.

Thông tin ban đầu, người này bị bắt giữ vào lúc 00 giờ 30 cùng ngày, sau khoảng 7 tiếng xảy ra đám cháy.

Theo hình ảnh camera an ninh tại hiện trường, khoảng 18 giờ 50 ngày 31-3, người phụ nữ nêu trên mặc quần áo chống nắng, xuất hiện từ góc sân ra đứng cạnh khoảng năm chiếc xe máy liên tục châm lửa.

Sau khoảng 3-4 lần châm lửa, đám cháy bùng lên từ một chiếc xe máy rồi lan ra nhiều chiếc bên cạnh, nghi phạm cũng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ cháy.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 31-3, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về đám cháy tại địa chỉ số 4, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nắm bắt có người bị mắc kẹt trong đám cháy, Trung tâm thông tin Chỉ huy điều động tổng cộng 7 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy cùng hơn 30 cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng PC07 và Công an quận Nam Từ Liêm xuống hiện trường cứu nạn, tổ chức chữa cháy.

Khoảng 19 giờ 12 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận đám cháy và nhanh chóng triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người và tổ chức chữa cháy.

Đến 19 giờ 20 phút, đám cháy được khống chế, không để ngọn lửa cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn khoảng 10 phút đó.

Theo cảnh sát, khu vực cháy là nơi để xe ở tầng 1 thuộc nhà 5 tầng, 1 tum, kết cấu bê tông cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170 m2.

Một người đã tử vong. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cứu được năm người bị thương (trong đó có bốn trẻ em) và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho bảy người.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm