Cháy chung cư ở quận Tân Phú, 2 phụ nữ rơi lầu 10 tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, Công an quận Tân Phú, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ cháy trên địa bàn khiến hai người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 15 phút sáng cùng ngày, người dân ở Chung cư Carillon 5 trong hẻm đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) phát hiện khói lửa bùng lên từ tầng 10 nên hô hoán, kêu cứu.

Đám cháy bùng lên từ căn hộ ở tầng 10 chung cư lúc rạng sáng. Ảnh: NT

Cùng lúc đó chuông báo cháy reo vang khiến những người trong chung cư hốt hoảng tháo chạy ra ngoài bằng lối thoát hiểm.

Khói lửa nhanh chóng bao trùm một căn hộ ở tầng 10. Ban đầu, hai người phụ nữ được cho là rơi từ căn hộ này xuống đất, tử vong.

Cảnh sát PCCC quận Tân Phú nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy. Ảnh: NT

Nhận được thông tin, Đội CSPCCC Công an quận Tân Phú nhanh chóng có mặt, phối hợp với lực lượng tại chỗ tiếp cận, khống chế đám cháy không để lan rộng.

Công an quận Tân Phú cũng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, căn hộ ở tầng 10 cháy ám khói đen kịt, các căn hộ lân cận cũng bị ảnh hưởng. Phía dưới sân chung cư, các mảnh vỡ kính văng tung tóe khắp nơi.

Đến hơn 8 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vẫn đang được phong tỏa để điều tra. Ảnh: NT

Ban đầu, khu vực cháy được xác định là từ phòng 10.2 tại tầng 10 của chung cư này. Diên tích cháy ban đầu hơn 20 mét vuông. Nhiều tài sản bên trong căn hộ bị thiêu rụi.

Hai nạn nhân ban đầu được xác định là chị NTNN (SN 1980) và NTNM (SN 2004).

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vẫn được Công an quận Tân Phú phong tỏa, một trường mầm non ở tầng trệt cũng được tạm đóng cửa, không nhận học sinh. Hai thi thể sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. 

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm