TAND quận 7 hoãn xử vụ ca sĩ Ánh Linh kiện đòi nhà

(PLO)- Phiên tòa ca sĩ Ánh Linh kiện đòi nhà phải hoãn do phía bị đơn cùng người đại diện vắng mặt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, TAND quận 7 mở phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện tranh chấp đòi lại tài sản giữa nguyên đơn là bà Phạm Hoài Linh (ca sĩ Ánh Linh, con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh) và bị đơn là ông NNP.

Tuy nhiên, phía bị đơn bao gồm ông P cùng người đại diện và người làm chứng đều vắng mặt không lý do nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Ca sĩ Ánh Linh kiện đòi nhà
Ca sĩ Ánh Linh cùng luật sư tại tòa. Ảnh: AN BÌNH

Theo nội dung đơn khởi kiện, ca sĩ Ánh Linh nêu cô cùng ông P có góp tiền mua một căn hộ tại chung cư ở quận 7 với giá 1,85 tỉ đồng.

Theo thỏa thuận mỗi người sẽ góp 50% giá trị căn hộ. Bà Linh đã thanh toán phần của mình bằng tiền riêng. Về phần của ông P, bà Linh cùng ông P đứng tên vay ngân hàng với tài sản thế chấp là căn hộ để thanh toán 50% còn lại. Ông P có nghĩa vụ thanh toán khoản vay này.

Tuy nhiên, ông P không thực hiện đúng theo thỏa thuận. Từ tháng 3-2021 đến tháng 12-2022, ông P chỉ trả 228 triệu đồng cho ngân hàng, trong đó phần tiền gốc là 93 triệu đồng/1,85 tỉ đồng giá trị căn hộ và 134 triệu đồng tiền lãi vay. Sau đó ông P không thanh toán nữa nên bà Linh đã thanh toán số tiền còn lại trong hợp đồng vay chung tại ngân hàng.

Trước đó, ông P có vay bà Linh số tiền hơn 1,2 tỉ đồng (có nộp giấy tờ sao kê).

Tuy bà Linh nhiều lần đòi tiền nhưng ông P không chịu trả và không cho bà Linh ở trong căn hộ trên.

Từ đó, bà Linh khởi kiện yêu cầu ông P phải di dời và trả lại bà Linh căn hộ cùng với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng đã vay của bà Linh. Ngoài ra, bà Linh cũng yêu cầu phải bồi thường số tiền 180 triệu đồng tiền phải đi thuê chỗ khác để ở từ tháng 10-2022 đến nay. Bà Linh sẽ trả lại số tiền gốc 93 triệu đồng mà ông P đã thanh toán cho ngân hàng.

Tại phiên hòa giải ngày 7-12, người đại diện phía bị đơn trình bày rằng ông P chỉ đồng ý trả lại căn hộ chung cư Sunrise Cityview với điều kiện bà Linh rút toàn bộ các yêu cầu còn lại và bà Linh phải trả cho ông P số tiền đã đóng góp khi mua căn hộ là 393 triệu đồng, trong đó 300 triệu đồng là tiền gốc đã đưa trước đó.

Trường hợp bà Linh không đồng ý thì bị đơn không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Linh.

Ca sĩ Ánh Linh (tên thật là Phạm Hoài Linh) quê gốc ở Tuyên Quang. Cô tham gia nhiều cuộc thi như Solo cùng Bolero mùa thứ hai - năm 2015, Biến hoá hoàn hảo…

Sau khi tham gia chương trình Solo cùng Bolero, cô đã được danh hài Hoài Linh đổi tên thành Ánh Linh để tránh gây nhầm lẫn cho khán giả. Danh hài Hoài Linh cũng quyết định nhận cô làm con nuôi để hỗ trợ con đường nghệ thuật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm