TP.HCM:

Tăng ni, Phật tử ủng hộ trên 11,3 tỉ đồng cho vùng lũ

Ngày 24-10, tại chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM), Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPG) TP.HCM đã tổ chức hội thu, phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở các tỉnh, thành Bắc Trung Bộ gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An…

Các chư tôn hòa thượng tham gia đóng góp cho đồng bào vùng lũ

Các chư tôn hòa thượng tham gia đóng góp cho đồng bào vùng lũ

Trên 11,3 tỉ đồng là số quà, tiền mặt, thực phẩm đã được các chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPG TP.HCM, ban ngành trực thuộc; 24 BTS PG quận, huyện; tăng ni, Phật tử các tự viện tại TP.HCM gửi gắm, chia sẻ đến bà con ở vùng lũ.

Nhiều chùa, tự viện trên địa bàn TP.HCM tham gia đóng góp

Nhiều chùa, tự viện trên địa bàn TP.HCM tham gia đóng góp.

Tại buổi hội thu, hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng BTS GHPG Việt Nam TP.HCM, cho rằng việc ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt là rất cần thiết trong giai đoạn này. Phật giáo TP.HCM mong muốn có sự chia sẻ thiết thực hướng về đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt. Sự ủng hộ của chư tôn đức tăng ni, Phật tử TP.HCM thể hiện tinh thần từ bi của đức Phật, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

Nhiều chùa và tự viện trên địa bàn TPHCM tham gia đóng góp.

Số quà, tiền mặt phát động lần này sẽ được các tăng ni tổ chức các chuyến cứu trợ trao tặng trực tiếp đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thời gian sớm nhất.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm