Philippines:

‘Tất cả tàu Trung Quốc đã rời bãi cạn Scarborough’

Phát biểu trước báo giới ngày 28-10, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói rằng: “Kể từ cách đây ba ngày, các tàu tuần duyên hay hải quân Trung Quốc đã không còn hiện diện ở bãi cạn Scarborough”.

Theo Bộ trưởng Philippines, các tàu tuần duyên của Trung Quốc đã rời khỏi bãi cạn Scarborough.

“Nếu tàu Trung Quốc đã rời thì điều đó có nghĩa các ngư dân Philippines có thể quay lại khu vực này để đánh bắt” – vị bộ trưởng quốc phòng Philippines cho biết.

Tuy nhiên, ông Lorenzana không giải thích nguyên nhân đằng sau việc các tàu Trung Quốc rời khỏi bãi cạn này mặc dù Trung Quốc đã chiếm đóng nó gần bốn năm qua.

Bãi cạn Scarborough là trung tâm gây tranh cãi trong vụ kiện của Philippines chống lại các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở biển Đông. Trong phán quyết đưa ra hồi tháng 7 năm nay, Tòa Trọng tài quốc tế tuyên bố không quốc gia nào có chủ quyền tại bãi cạn này. Phía Trung Quốc từ chối công nhận vụ kiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm