Tàu cá chuẩn bị ra khơi thì chìm ngay trước mắt ngư dân

(PLO)- Sau khi tiếp đầy nhiên liệu và chuẩn bị cho chuyến ra khơi thì tàu cá của ông Toàn bị phá nước, chìm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã cử lực lượng tiếp cận và hỗ trợ tàu cá của một ngư dân bị chìm khi đang neo đậu tại khu vực Cầu Nhật Lệ 2 (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới).

Tàu bị chìm. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG.

Tàu bị chìm. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ ngày 13-5, tàu cá QB92396TS của ông Hồ Văn Toàn (SN 1973, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) đang neo đậu tại cầu Nhật Lệ 2 thì bị phá nước lật nghiêng.

Thời điểm này, trên tàu chỉ có một mình ông Toàn.

Theo ông Toàn, tàu của ông vào neo đậu ở đây từ ngày 29-4 sau chuyến đánh biển dài ngày.

Ngày 12-5, ông Toàn đã tiếp đầy nhiên liệu, nhận thêm 6 lao động và công tác hậu cần để chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.

Tuy nhiên, sự việc tàu bị phá nước và chìm đã khiến gia đình thiệt hại ban đầu khoảng 600 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã cử cán bộ chiến sỹ hỗ trợ gia đình bốc vớt tài sản, ngư lưới cụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm