Tàu hỏa đâm xe hơi, một phụ nữ tử vong

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 14 giờ 50 phút chiều 15-11, tại điểm giao nhau đường bộ dân sinh với đường sắt Bắc-Nam (thuộc địa phận phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) khiến một người tử vong.

Chiếc ô tô bị tàu hỏa đâm lật ngửa bên đường sắt Bắc-Nam, người phụ nữ điều khiển ô tô bị tử vong.

Vào thời điểm nêu trên, một phụ nữ điều khiển ô tô hiệu Kia K3 mang BKS 37A-197.66 chạy trên đường bộ cắt qua đường sắt Bắc-Nam, theo hướng vào Trường Tiểu học phường Quỳnh Thiện. Cùng lúc đó, tàu sắt Thống Nhất hiệu SE6 chạy hướng TP.HCM - Hà Nội lao tới, đâm trúng ô tô này. Cú đâm mạnh đẩy ô tô “bay” đi rồi lật ngửa, bốn bánh chổng lên trời.

Người dân chạy đến cạy cửa xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người phụ nữ này đã tử vong.

Khi kiểm tra thì thấy trong túi của nạn nhân có giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Ngọc Thủy (30 tuổi, quê xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, trú khối 11, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An).

Tàu SE6 đã dừng lại trên đường sắt gần một giờ đồng hồ để cùng Công an thị xã Hoàng Mai làm các thủ tục cần thiết rồi tiếp tục hành trình.

Công an đã liên hệ với gia đình nạn nhân và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm