Tàu kéo chở 7 người bị chìm sau va chạm tàu chở khí tại kênh đào Suez

(PLO)- Nhà chức trách Ai Cập điều động lực lượng cứu hộ để trục vớt một tàu kéo, sau khi tàu này va chạm với tàu chở khí hóa lỏng và bị chìm tại kênh đào Suez.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, một tàu kéo bị chìm tại kênh đào Suez (Ai Cập), sau khi va chạm với một tàu chở khí hóa lỏng của Hong Kong. Theo Cơ quan Quản lý kênh đào Suez, các đội cứu hộ đã được điều động để trục vớt tàu kéo bị chìm.

Vào thời điểm bị chìm, trên tàu kéo có 7 người, theo hãng tin AP.

Một tàu kéo chạy bên cạnh tàu chở hàng tại kênh đào Suez (Ai Cập) vào tháng 5. Ảnh: REUTERS

Một tàu kéo chạy bên cạnh tàu chở hàng tại kênh đào Suez (Ai Cập) vào tháng 5. Ảnh: REUTERS

Ông Osama Rabie - người đứng đầu Cơ quan Quản lý kênh đào Suez - cho biết tàu chở khí hóa lỏng có tên là Chinagas Legend.

"Tàu chở khí hóa lỏng đang đậu ở thành phố Port Said (Ai Cập) để chờ hoàn tất các thủ tục liên quan đến vụ tai nạn" - ông Rabie nói.

Theo hãng tin Reuters, tàu Chinagas Legend dài 230 m, rộng 36 m, chở 52.000 tấn khí hóa lỏng. Vào thời điểm xảy ra va chạm, tàu này đang trên chuyến hải trình từ Singapore đến Mỹ.

Kênh đào Suez nối Địa Trung Hải và Biển Đỏ, thường xuyên có các tàu vận tải cực lớn đi qua. Tàu kéo tại kênh đào Suez có nhiệm vụ hướng dẫn các tàu đi qua kênh đào an toàn.

Khánh thành vào năm 1869, kênh đào Suez đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và hàng hóa trên toàn cầu. Kênh đào cũng là một trong những nguồn thu ngoại tệ hàng đầu của Ai Cập. Vào năm 2015, chính phủ Ai Cập hoàn tất việc mở rộng kênh đào, cho phép các tàu thuộc dạng lớn nhất thế giới đi qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm