Reuters: Nhiều tàu chở dầu của Venezuela có nguy cơ bị chìm, cháy

(PLO)- Theo báo cáo của công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela, nhiều tàu chở dầu trong đội tàu của nước này đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được sửa chữa hoặc ngừng hoạt động ngay lập tức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo nội bộ của PDVSA - công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela, nhiều tàu chở dầu trong đội tàu của nước này đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo đó, các tàu này cần được sửa chữa hoặc ngừng hoạt động ngay lập tức, theo hãng tin Reuters.

Tàu chở dầu của Venezuela ở Iran vào tháng 8-2022. Ảnh: REUTERS

Tàu chở dầu của Venezuela ở Iran vào tháng 8-2022. Ảnh: REUTERS

Báo cáo của PDVSA có tựa đề "Những khiếm khuyết và rủi ro nghiêm trọng của đội tàu chở dầu PDV Marina (công ty con của PDVSA)", được cho là xuất bản vào tháng 3. Báo cáo cho biết cho biết toàn bộ đội tàu có "mức độ tin cậy thấp", có nguy cơ bị tràn dầu, chìm, cháy, va chạm hoặc ngập nước sau nhiều năm không bảo trì.

Báo cáo cũng xác nhận các con tàu này hiện không đủ khả năng đi biển.

Ngoài báo cáo trên, một số tài liệu khác của PDVSA còn cho biết sự xuống cấp của đội tàu đã buộc PDVSA phải thuê tàu chở dầu để vận chuyển dầu. Các thông tin về chi phí thuê tàu và tình trạng hợp đồng đóng tàu với các công ty ở Argentina và Iran cũng có trong những tài liệu này.

Theo báo cáo của PDV Marina, 5 trong số các tàu chở dầu của PDVSA đã ít nhất 30 năm tuổi, vượt quá tuổi thọ khuyến nghị đối với tàu chở dầu. Báo cáo cho biết lần bảo trì lớn gần đây nhất là cách đây 5 năm.

"Đội tàu chở dầu đang cho thấy sự suy giảm về chất lượng hoạt động do tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Điều này kéo theo chi phí bảo trì và sửa chữa cao hơn" - báo cáo của PDV Marina cho biết.

PDVSA và PDV Maria hiện chưa có bình luận về vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm