Tối 6-5, nằm trong khuôn khổ đại lễ Vesak 2025, ban tổ chức đã tổ chức Đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM.
Đây là hoạt động để khẳng định và tiếp nối việc bảo tồn, phát huy nét văn hóa đặc sắc, đa dạng trong không gian văn hóa của dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa tinh thần, tạo dựng nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam được thể hiện khi mỗi ngọn đèn được thắp sáng cũng là dịp để mọi người nguyện vào đó những tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc, với mong ước cầu cho âm siêu dương thới, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa đất nước được thái bình, nhân dân được mạnh khỏe, bình an.
Xây dựng từ nền tảng tâm linh vững chắc và đạo đức cao cả
Phát biểu tại chương trình, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự trung ương, Phó Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức Quốc gia đại lễ Vesak 2025 cho biết trong giờ phút nói về hoà bình không thể không hướng về hoà bình dân tộc.
Tinh thần nhớ ơn Tổ quốc trong Phật giáo nhắc nhở chúng ta luôn khắc ghi công ơn của bao người đã ngã xuống vì sự bình yên của Tổ quốc..
Đồng thời Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm cũng cho rằng hoà bình được nuôi dưỡng bằng tinh thần hoà giải và bao dung. Và chính trong giây phút này chúng ta gieo những hạt giống hoà bình bằng tư tưởng từ bi và hành động thiện lành….
"Hôm nay hơn bao giờ hết thông điệp từ bi và bất bạo động của Đức Phật cần được thắp sáng trong lòng nhân loại. Mỗi người hãy phát khởi tâm từ, lòng yêu thương chân thành và vô điều kiện với tất cả muôn loài.
Hãy nuôi dưỡng năng lượng lòng lành bằng cách giữ gìn những ý nghĩ thiện, lời nói và hành động vị tha khi tâm từ bi lan toả có sức mạnh xoa dịu mọi khổ đau và hoá giải mọi oán thù" - Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ.
Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm mong muốn buổi lễ cầu nguyện hoà bình hôm nay là để hướng tâm về thế giới gửi gắm những ước nguyện tốt lành đến muôn phương từ nơi đất Việt Nam vươn lên sau nhiều khó khăn.
"Hoà bình bền vững phải được xây dựng từ nền tảng tâm linh vững chắc và đạo đức cao cả...Hãy trân trọng quá khứ nhưng đừng để quá khứ trói buộc.
Lời dạy của Đức Phật vẫn vẹn nguyên giá trị khi lấy tình yêu hoá giải hận thù, lấy chánh niệm chuyển hoá vô minh.
Nếu chúng ta biết tưới tẩm hạt giống từ bi nơi tâm mình mỗi ngày thì chắc chắn vườn hoa hoà bình của nhân loại sẽ đơm bông kết trái" - Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh.
Tham dự Đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình, Hoà thượng GS.TS Brahmapundit, Chủ tịch UB Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (ICDV) mong muốn tất cả mọi người tịnh hóa tâm của mình như những bông hoa sen nở ra từ bùn và không hề nhiễm ô, cùng nhau phát nguyện.. Tâm của mỗi người hãy trở nên thanh tịnh và cùng nhau làm nhiều thiện lành...
Đảng, nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng
Phát biểu tại chương trình, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi tham dự chương trình và sự cảm kích với các Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), các chư tăng, đại biểu trong nước và quốc tế tưởng nhớ hơn 3 triệu người Việt Nam đã hi sinh bảo vệ thống nhất đất nước; 1,2 triệu thương binh liệt sĩ, trên 800 ngàn các thương binh, đặc biệt là hàng ngàn bà mẹ Việt Nam anh hùng.
"Chúng tôi, Đảng, nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng Tôn giáo và tự do tín ngưỡng không tôn giáo. Chúng tôi mong muốn GHPGVN và mọi người dân đều đồng hành, đoàn kết, từ bi hỉ xả cùng toàn dân tộc xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và ấm no" - ông Đào Ngọc Dung bày tỏ.